Dùng hộ chiếu giả vào Việt Nam, 4 người nước ngoài bị trục xuất

Mai Hà
Mai Hà
24/10/2019 11:43 GMT+7

4 hành khách người nước ngoài đã bị an ninh hàng không tại sân bay Phú Quốc phát hiện dùng hộ chiếu giả để nhập cảnh vào Việt Nam.

Sự việc được phát hiện hôm 23.10 tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Phòng Công an tại sân bay Phú Quốc đã lập biên bản 2 đối tượng người Ai Cập dùng hộ chiếu giả và 1 người Thái Lan (tên Kruakew Miss Thanyarat) hướng dẫn, giúp đỡ các đối tượng trên dùng hộ chiếu giả nhập xuất cảnh trái phép vào Việt Nam.
Cụ thể, hành khách Moataz Soliman Elsayed Ali quốc tịch Ai Cập, nhưng lại sử dụng hộ chiếu Tunisia giả mang tên Elsayed Ali Moataz.
Một hành khách Ai Cập khác là Abouelhoda Abdelsamie Mohamed Lotfy, cũng sử dụng hộ chiếu Tunisia giả mang tên Mohamed Lotfy Abouelhoda.
Các đối tượng trên dự định xuất cảnh đi Hồng Kông trên chuyến bay VJ974 (Phú Quốc - Hồng Kông). Công an cửa khẩu tiến hành lập biên bản, cảnh cáo đưa 3 đối tượng trên, buộc trở về nơi xuất phát là Malaysia trên chuyến AK546 từ Phú Quốc đi Kuala Lumpur cất cánh lúc chiều cùng ngày.
Trước đó vài ngày, cũng tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, ông Almansob Gamal Mohammed Abdo, quốc tịch Yemen, đi chuyến bay AK545 (Kuala Lumpur - Phú Quốc) đã sử dụng hộ chiếu Hoa Kỳ giả (có dấu kiểm chứng giả của Malaysia) để nhập cảnh theo diện miễn thị thực song phương 30 ngày.
Một đối tượng khác là ông Hageb Mohammed Saleh Qasem, quốc tịch Yemen, đi chuyến bay AK545 của hãng hàng không Air Asia đến Phú Quốc. Đối tượng này sử dụng hộ chiếu Indonesia giả (có dấu kiểm chứng giả của Malaysia) để nhập cảnh theo diện miễn thị thực song phương 30 ngày).
Đại diện Cảng vụ Hàng không miền Nam tại Phú Quốc phối hợp với Công an của khẩu Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc, đại diện hãng hàng không Air Asia, lập biên bản 2 đối tượng trên. Đồng thời, bàn giao lực lượng kiểm soát an ninh Cảng giám sát đưa các đối tượng đến khu vực chờ quá cảnh tại nhà ga hành khách sân bay Phú Quốc.
Công an cửa khẩu Phú Quốc sau đó ra quyết định cảnh cáo và buộc về nơi xuất phát là Malaysia 2 đối tượng trên, trên chuyến AK546 (Phú Quốc - Kuala Lumpur) cất cánh lúc 14 giờ 5 ngày 19.10.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.