Dùng lửa để tạo kiểu tóc, nam thanh niên nhập viện vì bỏng nặng

Ngọc Quý
Ngọc Quý
05/11/2022 10:14 GMT+7

Một thanh niên 18 tuổi ở Ấn Độ mới đây đã phải nhập viện vì cắt tóc bằng một phương pháp nguy hiểm. Thay vì dùng kéo, thợ cắt tóc của anh đã dùng lửa để tạo kiểu tóc, dẫn đến bỏng nặng và nhiễm trùng.

Sự việc xảy ra tại một tiệm cắt tóc ở thành phố Vapi, bang Gujarat (Ấn Độ). Danh tính của thanh niên trong vụ việc không được tiết lộ, theo tờ New York Post(Mỹ).

Thanh niên 18 tuổi ở Ấn Độ đã bị bỏng nặng sau khi dùng lửa để cắt tóc

SHUTTERSTOCK

Vào ngày 27.10, chàng thanh niên đến tiệm và được làm tóc với phương pháp “cắt tóc bằng lửa”. Theo đó, người thợ cắt tóc sẽ dùng lửa thay vì dùng kéo.

Một đoạn video đã ghi lại quy trình này. Ban đầu, người thợ bôi thuốc lên mái tóc, chải tóc ngay ngắn rồi dùng một chiếc khăn che trán và mặt chàng thanh niên lại.

Sau đó, người thợ một tay cầm lược, tay còn lại quẹt que diêm và châm vào mái tóc. Mái tóc chàng thanh niên bốc cháy. Người thợ cố dùng khăn để dập lửa nhưng vô ích. Vì quá nóng, chàng thanh niên bật khỏi ghế và bỏ chạy.

Hậu quả là chàng anh bị bỏng nghiêm trọng ở da đầu, cổ và ngực. Vết bỏng sau đó bị nhiễm trùng.Truyền thông địa phương không tiết lộ tình trạng sức khỏe hiện tại của nạn nhân.

Dùng lửa để tạo kiểu tóc, nam thanh niên nhập viện vì bỏng nặng

Sau khi xuất hiện trên TikTok, video ghi lại cách làm tóc khác thường này đã thu hút hàng triệu lượt xem và rất nhiều bình luận. Nhiều người cho rằng cách làm tóc này là nguy hiểm, đồng thời ngạc nhiên trước sự liều lĩnh, thiếu hiểu biết của cả anh thanh niên và thợ cắt tóc.

Các nhà chức trách đang điều tra vụ việc. Kết luận ban đầu cho rằng nguyên nhân khiến mái tóc chàng thanh niên bốc cháy là do hóa chất mà thợ cắt tóc đã sử dụng, theo New York Post.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.