TNO

Dùng quan tài gỗ chuyển lậu tên lửa Hellfire đến Mỹ

14/03/2016 11:08 GMT+7

(Tin Nóng) Giới hữu trách Serbia đang điều tra một vụ hành lý ký gởi đến thành phố Portland (Mỹ) chứa 2 tên lửa Hellfire có lắp sẵn đầu đạn, trên chuyến bay dân sự từ Li Băng.

(Tin Nóng) Giới hữu trách Serbia đang điều tra một vụ hành lý ký gởi đến thành phố Portland (Mỹ) chứa 2 tên lửa Hellfire có lắp sẵn đầu đạn, trên chuyến bay dân sự từ Li Băng.

Tên lửa AGM-114 Hellfire được lắp trên trực thăng chiến đấu của Mỹ - Ảnh: AFP

Đài N1 ngày 13.3 cho hay hành lý chứa 2 tên lửa dẫn đường không đối đất AGM-114 Hellfire đã bị chó an ninh phát hiện sau khi một chuyến bay của Air Serbia cất cánh từ Beirut (Li Băng) đáp xuống phi trường ở Belgrade vào cuối tuần qua.

Giới truyền thông Serbia cho hay tờ vận đơn ghi rõ địa điểm giao hàng cuối cùng của tên lửa AGM-114 Hellfire là tại Portland, Mỹ. Loại tên lửa này do Mỹ sản xuất có thể khai hỏa trên không, trên biển và từ mặt đất chống nhiều mục tiêu khác nhau.

Theo hãng thông tấn Tanjug của Serbia, các tên lửa nằm trong quan tài gỗ và được dỡ hàng tại phi trường Nikola Tesla của Belgrade, trước khi bị chó ngửi bom phát hiện.

Mẫu AGM-114 xuất xưởng từ bộ ba nhà thầu quân sự hàng đầu của Mỹ là Lockheed Martin, Boeing và Northrup Grumman. Nó nặng cỡ 45 kg, trị giá khoảng 110.000 USD/chiếc.

Cơ quan FBI tại Portland cũng đang bắt tay điều tra vụ việc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.