Dùng tên giả, đi xe sang, ở khách sạn cao cấp để lừa bạn gái

Trần Cường
Trần Cường
15/02/2022 11:58 GMT+7

Tạo cho mình vỏ bọc là một người thành đạt, Phương thường đi ô tô hạng sang, ở khách sạn cao cấp để bạn gái tin tưởng, giao tài sản cho mình rồi chiếm đoạt.

Trưa 15.2, thông tin từ Công an Q.Ba Đình (Hà Nội) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Văn Phương (23 tuổi, trú xã Dương Huy, TP.Cẩm Phả, Quảng Ninh) để làm rõ hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Phạm Văn Phương tại cơ quan điều tra

công an cung cấp

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 7.2021, Phương lấy tên Trần Việt Dũng và làm quen với chị H. (22 tuổi, trú Hà Nội) qua mạng xã hội, sau đó 2 bên nảy sinh tình cảm. Thời điểm yêu nhau, Phương thường đi lại bằng ô tô hạng sang, ở khách sạn cao cấp để tạo vỏ bọc bản thân là một người thành đạt.

Ngày 26.11.2021, Phương bảo với bạn gái chuẩn bị một chiếc xe máy nhãn hiệu Honda SH để đưa chị H. về ra mắt gia đình. Tin tưởng bạn trai, chị H. đã mượn một chiếc SH mang cho Dũng.

Đến tối 26.11.2021, sau khi chị H. mang xe đến, Phương cùng chị H. về khách sạn tại P.Kim Mã (Q.Ba Đình) rồi bỏ lại bạn gái, lái xe máy bỏ đi và cắt liên lạc.

Tiếp nhận trình báo, Công an Q.Ba Đình đã đưa Phương về làm việc. Bước đầu, nghi phạm này thừa nhận do cần tiền tiêu nên đã nảy sinh ý định và lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của chị H. Sau khi lấy được chiếc xe, Phương mang đi bán với giá 22 triệu đồng để lấy tiền tiêu xài.

Theo Công an Q.Ba Đình, Phương đã từng có 1 tiền án về tội “trộm cắp tài sản”. Cơ quan này đang hoàn tất hồ sơ để xử lý Phương theo quy định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.