Dùng ứng dụng hẹn hò có sớm thoát ế?

08/09/2023 10:37 GMT+7

Ngại bắt chuyện làm quen, nhiều bạn trẻ sử dụng ứng dụng hẹn hò để kiểm tra được thông tin của đối phương dễ hơn.

Thích mở rộng mối quan hệ nhưng ngại... giao tiếp

Đã học đến năm 2 nhưng H.T.H., sinh viên Trường CĐ Lý Tự Trọng, TP.HCM, chưa có mối tình đầu, chưa hẹn hò với ai. Dù trước nay H. luôn tin rằng khi học đại học cơ hội làm quen, kết bạn sẽ mở ra rất nhiều. Tuy nhiên, H. gần như không kết nối được với nhiều người. Cũng vì học chuyên ngành công nghệ thông tin, nên phần lớn thời gian H. đều tiếp xúc với các bạn nam trong lớp.

Nghe bạn bè giới thiệu, H. quyết định dùng ứng dụng hẹn hò để mở rộng mối quan hệ. Chàng sinh viên có thể thoải mái chọn những đối tượng phù hợp với các tiêu chí của mình và nhấn nút thích để tiến tới bước nói chuyện, hẹn hò. Chỉ sau 3 tháng, H. trở thành người sành sỏi bởi những buổi hẹn hò liên tục.

Dùng app hẹn hò có sớm thoát ế? - Ảnh 1.

Giao tiếp thông qua smartphone là phương thức mà nhiều bạn trẻ chọn thay vì nói chuyện trực tiếp

Trí Nghĩa

Có rất nhiều cản trở khiến H. không dám gặp gỡ và giao lưu trực tiếp với những người trong cộng đồng của mình. H. không biết bắt đầu từ đâu. Không thể quan sát, tìm ra điểm chung để tham gia trao đổi. Vì vậy, khi nhìn vào hồ sơ của một người trên ứng dụng hẹn hò, kết bạn, H. dễ dàng tìm ra điểm chung và bắt chuyện.

"Dùng ứng dụng hẹn hò giúp mình mở rộng mối quan hệ. Vì không phải ai cũng có điều kiện tiếp xúc. Mình có nhiều sự lựa chọn và dễ dàng thấy được nhiều thứ tương đồng với những người bạn chưa từng gặp. Khá là thú vị khi trong một thế giới rộng lớn, không cần mở miệng ra hỏi nhưng vẫn biết rất nhiều thứ về người khác", H. hào hứng nói về trải nghiệm của mình.

Để đáp ứng nhu cầu của nhiều bạn trẻ, thậm chí có những ứng dụng có tính năng viết sẵn câu bắt chuyện. Sử dụng ứng dụng, người dùng sẽ được trí tuệ nhân tạo gợi ý "nửa kia" phù hợp có thể nói chuyện, không cần phải đi tìm kiếm và suy nghĩ nhiều.

Nguyễn Ngọc Ánh (22 tuổi), sinh viên Trường ĐH Thăng Long, Hà Nội, cũng đã dùng ứng dụng hẹn hò để mở rộng mối quan hệ. May mắn, Ánh cũng có thêm 3 người bạn mới và vẫn giữ tình bạn tốt trong 3 năm qua. Ánh tin rằng: "Dù kết bạn ở trên ứng dụng điện thoại hay ngoài đời thực thì vẫn phải biết chọn lọc và cần có kỹ năng giao tiếp. Nếu bản thân giao lưu, kết bạn cũng xuất phát từ ý định không tốt thì đến bất cứ đâu cũng có thể gặp bạn xấu".

Không có ứng dụng nào là miễn phí. Những ứng dụng có nhiều người tham gia, để có trải nghiệm tốt nhất, buộc người dùng phải chi vài trăm ngàn đồng đến cả triệu đồng mỗi tháng.

Sức hấp dẫn của thị trường ứng dụng hẹn hò đã nhanh chóng thu hút nhiều người dùng mới. Những ứng dụng lớn có thể tìm thấy là Tinder, Hinge, Bumble… 

Dùng app hẹn hò có sớm thoát ế? - Ảnh 2.

Nguyễn Ngọc Ánh có thêm nhiều bạn tốt khi tham gia ứng dụng hẹn hò

NVCC

Ứng dụng hẹn hò có giúp bạn trẻ bớt cô đơn?

Nguyễn Hoàng Diệu Linh (26 tuổi), ngụ tại P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM, đã sử dụng ứng dụng hẹn hò vào năm 2019 và cũng đã tìm được người yêu. Linh kể: "Tìm được người yêu trên ứng dụng hẹn hò không khác gì trúng độc đắc. Nhưng trúng số cũng phải trả giá. Mình bị người đó lừa dối khiến mất niềm tin vào tình yêu. Giờ mình chỉ dùng ứng dụng này để giãi bày, tâm sự. Không có nhu cầu tìm tình yêu nữa".

“Hầu như bạn bè xung quanh mình ai cũng từng dùng ứng dụng hẹn hò hoặc đang sử dụng. Có những người chỉ tham gia ứng dụng hẹn hò để tìm bạn học tập nhưng cuối cùng lại đi sâu vào những mối quan hệ mập mờ, không tên”, Hồ Thanh Đức, sinh viên Trường ĐH Văn Lang, TP.HCM nói.

Khi mới sử dụng ứng dụng hẹn hò trong 6 tháng đầu, Đức đi gặp mặt tới 20-30 người/tháng. Mỗi lần như vậy, Đức chuẩn bị rất kỹ khi đi hẹn hò. Sau một thời gian, Đức gặp quá nhiều trường hợp "gạ tình" nên đã xóa ứng dụng.

Một số bạn thực sự dùng ứng dụng hẹn hò với mục đích tốt. Nhưng cũng phải giấu giếm và vội xóa ngay ứng dụng hoặc lập hồ sơ ảo nếu lỡ gặp người quen.

Trương Mai Chi, sinh viên Trường ĐH Kinh tế TP.HCM kể: "Nhiều lần mình gặp người quen trên ứng dụng hẹn hò, ngại không biết giấu mặt vào đâu, dù mình sử dụng với mục đích lành mạnh. Sợ người ta nói mình ế, thèm muốn tình dục hoặc lên chơi với ý đồ xấu. Có người từng nói mình phải tuyệt vọng lắm trong tình yêu mới dùng ứng dụng hẹn hò. Thậm chí có khi mình kết đôi trúng thầy giáo, người yêu cũ. Còn những mối quan hệ mới, thú vị thì không thấy đâu".

Nguyễn Ngọc Hân (30 tuổi), ngụ tại phố Yên Lãng, P.Thịnh Quang, Đống Đa, TP.Hà Nội, đã sử dụng ứng dụng hẹn hò được 4 năm nhưng chỉ tìm được bạn mới mà chưa có người yêu. Vòng tròn mối quan hệ của Hân quá nhỏ vì làm ở công ty cả ngày. Vì vậy, Hân lên ứng dụng hẹn hò có cơ hội gặp nhiều người khác nhau để biết thêm những quan điểm khác nhau về cuộc sống. Hân học thêm nhiều cách để hẹn hò, kết nối. Nhờ nghe thêm nhiều câu chuyện, Hân tự đúc kết được nhiều thứ trong cuộc sống.

"Các ứng dụng hẹn hò có nhiều người dùng nên không tránh khỏi những lộn xộn. Vì vậy, bạn trẻ có thể sử dụng những ứng dụng chỉ dùng để kết bạn, không phải để hẹn hò. Có những ứng dụng rất thú vị vì đề cao khả năng giao tiếp. Nếu bị đối phương đánh giá thấp kỹ năng giao tiếp sẽ không kết bạn được. Có những ứng dụng có thể xem được rất nhiều thông tin về đối phương và bắt buộc người dùng phải xác thực danh tính mới được tham gia", Hân chia sẻ.

Dùng app hẹn hò có sớm thoát ế? - Ảnh 3.

Tại TP.HCM dễ tìm kiếm nhiều hoạt động giúp kết nối người trẻ cùng sở thích, đam mê

Trí Nghĩa

Bà Đặng Thúy Quỳnh, chuyên gia khai vấn cuộc sống, dạy kỹ năng mềm tại tổ chức giáo dục Pivie (Hà Nội) nhận định việc hẹn hò, tìm người yêu qua ứng dụng điện thoại sẽ nhanh, chủ động hơn cho bản thân thay vì chờ đợi ai đó giới thiệu, hoặc đi gặp mặt trực tiếp. Đôi khi việc này cũng như một thú vui, một trải nghiệm mới trong cuộc sống khi có thể quen biết, tâm sự cùng người lạ.

Bà Quỳnh cho rằng việc kết nối qua ứng dụng điện thoại sẽ giảm thiểu thời gian tìm hiểu khi thông tin đã được công bố rất rõ ràng trên các nền tảng. Các bạn trẻ cũng gỡ bỏ được rào cản tâm lý e ngại ban đầu. 

"Thế nhưng, việc sử dụng ứng dụng hẹn hò hoặc trò chuyện qua mạng thường xuyên sẽ dẫn đến tâm lý mất niềm tin vào tình yêu và cuộc sống. Bởi vì những mối quan hệ thường xảy ra chóng vánh, không có cam kết và trách nhiệm. Đôi khi còn có những hệ lụy tiêu cực như mất đi khả năng kết nối, giao tiếp, thấu hiểu và diễn đạt suy nghĩ", bà Quỳnh khẳng định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.