Dùng vàng giả lừa đảo gần 3 tỉ đồng, 3 chị em bị tạm giữ hình sự

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
26/07/2021 11:49 GMT+7

Sáng 26.7, Công an Q.Cẩm Lệ (TP. Đà Nẵng ) tạm giữ hình sự 3 chị em 'diễn kịch' ở tiệm cầm đồ, dùng vàng giả để lừa đảo, chiếm đoạt gần 3 tỉ đồng.

Các nghi phạm dùng vàng giả để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị tạm giữ, gồm Hồ Thị Nga (43 tuổi, ngụ K526/3 Trường Chinh) Hồ Thị Bích Thủy (41 tuổi) và Hồ Thị Bích Hằng (39 tuổi, cùng ngụ K408/H35/12 Tôn Đản, cùng P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ).
Theo điều tra, trong quá trình thường xuyên cầm cố đồ đạc để có tiền chi tiêu, Nga, Thủy và Hằng nhận thấy chủ tiệm cầm đồ Q. (P.Hòa An) giao dịch đơn giản nên cùng nhau bàn bạc nhau tìm mua mua vàng giả để lừa đảo.
Sau khi đặt mua trên mạng 15 vòng đeo tay bằng vàng giả, bạc giả, bộ ba này yêu cầu người bán khắc thêm ký hiệu của những thương hiệu trang sức nổi tiếng trên thị trường.
Các nghi phạm mang số vòng này cầm ở tiệm Q., lấy số tiền 180 triệu đồng. Tiếp đó, 3 chị em liên tục “diễn kịch”, như chị cầm đồ thì em chuộc, em cầm cố thì chị trả lãi để chủ tiệm tin tưởng, dùng tiền cầm đồ lần sau trả lãi cho lần trước, hoặc chuộc lại một số trang sức để chủ tiệm tin tưởng.
Từ tháng 1 đến nay, cả 3 đã 38 lần mang vàng giả thế chấp cho tiệm cầm đồ Q., chiếm đoạt 2,9 tỉ đồng.
Phát hiện bị lừa đảo vàng giả, chủ tiệm cầm đồ trình báo, ngày 24.7, Công an Q.Cẩm Lệ đã bắt quả tang 3 chị em tiếp tục đến cầm đồ, tạm giữ tang vật 46 triệu đồng, 15 vòng vàng giả, bạc giả, một số chứng từ…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.