Được công ty cưu mang, một công nhân trộm cắp 'cú chót' trong lúc chờ ra tòa

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
07/05/2023 08:59 GMT+7

Trong thời gian chờ đưa ra xét xử về hành vi trộm cắp, Sơn được một công ty cưu mang, cho làm công nhân ở công trình để có tiền chi tiêu, nhưng Sơn đã lợi dụng để tiếp tục trộm cắp.

Ngày 7.5, Công an Q.Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với một công nhân trộm cắp tài sản của công ty.

Cơ quan CSĐT Công an Q.Ngũ Hành Sơn cũng thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Bá Sơn (41 tuổi, quê H.Đô Lương, Nghệ An) về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra, trong gần 20 năm qua, Sơn đã có nhiều tiền án, tiền sự về trộm cắp. Năm 2022, Sơn vào TP.Đà Nẵng kiếm việc làm, nhưng chỉ được một thời gian ngắn Sơn tiếp tục trộm cắp vào tháng 8.2022.

Được công ty cưu mang, công nhân trộm cắp cú chót trong trước khi đi tù - Ảnh 1.

Công an đọc lệnh tạm giam Nguyễn Bá Sơn

NGUYỄN TÚ

Công an Q.Ngũ Hành Sơn đã truy xét, bắt được Sơn và thực hiện các biện pháp tố tụng, khởi tố bị can nhưng cho tại ngoại, cấm rời khỏi nơi cư trú.

Trong thời gian chờ Công an Q.Ngũ Hành Sơn mở rộng điều tra, truy tố đưa ra xét xử, Sơn được một công ty xây dựng cưu mang, cho làm công nhân thi công công trình ở P.Hòa Quý (Q.Ngũ Hành Sơn) để có tiền trang trải cuộc sống.

Được công ty cưu mang, công nhân trộm cắp cú chót trong trước khi đi tù - Ảnh 2.

Sơn tiếp tục trộm cắp trong thời gian tại ngoại chờ xét xử

NGUYỄN TÚ

Tuy nhiên, Sơn lại lợi dụng lòng tốt của nhân viên quản lý công trình, để trộm cắp.

Ngày 11.4, Sơn được giao trông coi tài sản, vật tư, phương tiện thi công của công ty cất trong kho tại công trình ở P.Hòa Quý. Sau đó, Sơn trộm cắp số lượng lớn vật liệu xây dựng, trang thiết bị máy móc, mang đi bán lấy tiền rồi bỏ trốn. 

Nhận tin báo, Công an Q.Ngũ Hành Sơn truy xét, bắt được Sơn, thực hiện lệnh tạm giam, chờ đưa ra xét xử về hành vi trộm cắp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.