• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Việc làm Liên hệ
Theo dõi báo trên
Được đưa đến Ukraine, robot chiến đấu Marker của Nga có làm được gì?

Được đưa đến Ukraine, robot chiến đấu Marker của Nga có làm được gì?

Phúc Nguyên: biên tập, dựng clip | Quỳnh Phương: đọc voice
11/02/2023 08:29 GMT+7

Đây là Marker, một "robot chiến đấu", đang được dỡ khỏi xe tải tại một địa điểm không xác định ở Ukraine.

Người đang đoạn video này là ông Dmitry Rogozin, cựu giám đốc ngành vũ trụ Nga và hiện là lãnh đạo của nhóm cố vấn quân sự Tsar Wolves.

Ông Rogozin tiết lộ: "Bốn Robot "Marker" đầu tiên đã đến khu vực đúng theo lịch trình. Chúng tôi đang bắt đầu nhập các hình ảnh mục tiêu và đặt các thuật toán chiến đấu trong đội hình nhóm robot, cũng như lắp đặt các loại vũ khí chống tăng mạnh mẽ cho chúng".

Bài đăng trên kênh Telegram hôm 2.2 của ông Rogozin xuất hiện trong bối cảnh Ukraine đã nhận được cam kết cung cấp xe tăng từ các nước như Mỹ, Đức và một số quốc gia trong khối NATO.

Tháng trước, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố kế hoạch gửi xe tăng M1 Abrams tới Ukraine. Đức hứa gửi xe tăng Leopard 2A6 và cho phép các nước khác được tái xuất xe tăng Leopard cho Ukraine.

Ông Biden nhấn mạnh: "Ukraine cần có khả năng chống lại các chiến thuật và chiến lược của Nga trên chiến trường. Họ cần cải thiện khả năng cơ động trên địa hình rộng và mở. Họ cần được hỗ trợ khả năng chiến đấu lâu dài".

Tuy nhiên, ông Anatoly Antonov, Đại sứ Nga tại Mỹ, đã nói với tờ Newsweek rằng "xe tăng Mỹ chắc chắn sẽ bị phá hủy như những khí tài mà NATO từng gửi tới chiến trường Ukraine".

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Nga RIA Novosti hồi tháng trước, ông Rogozin đã thảo luận về việc sử dụng robot chiến đấu Marker. Ông Rogozin cho rằng robot này có khả năng phát hiện xe tăng M1-Abrams hoặc Leopard 2.

"Mọi người đều đồng ý rằng Marker của chúng tôi nên được đưa vào tác chiến trước khi Abrams và Leopard đến chiến trường Ukraine".

Vì sao xe tăng M1 Abrams có thể thành gánh nặng cho Ukraine?

Hiện chưa có nhiều thông tin về loại robot chiến đấu này. Theo các nguồn tin Nga, robot nặng khoảng 3 tấn, có trang bị thiết bị bay điều khiển từ xa (UAV) và có thể tự khám phá địa hình. Hệ thống xử lý dữ liệu cho phép nó tự lựa chọn mục tiêu ưu tiên. 

Robot có thể được trang bị hệ thống chống tăng, súng phóng lựu, súng máy hạng nặng và nhiều loại vũ khí khác.

Top

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.