Được tặng siêu xe Lamborghini Huracan LP610-4 Spyder nhưng trả lại vì không có tiền nộp thuế

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
11/01/2022 16:32 GMT+7

Được một công ty tại Hồng Kông tặng siêu xe Lamborghini Huracan LP610-4 Spyder, nhưng đơn vị được nhận ở Việt Nam đã đề nghị tái xuất, trả lại vì không đủ tiền nộp thuế.

Ngày 11.1, Cục Hải quan TP.Đà Nẵng cho hay chủ nhân của siêu xe Lamborghini Huracan LP610-4 Spyder để tại cảng Tiên Sa suốt nửa năm nay đã đến giải quyết các thủ tục liên quan.

Trước đó, ngày 22.7.2021, siêu xe Lamborghini Huracan LP610-4 Spyder được nhập từ một công ty ở Hồng Kông về cảng Tiên Sa (TP.Đà Nẵng). Bên được thông báo là một công ty thương mại có trụ sở tại H.Việt Yên (Bắc Giang), một trong các ngành nghề là bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ ô tô.

Đây là hàng hóa nhập từ nước ngoài theo diện biếu tặng. Chiếc siêu xe hiệu Lamborghini Huracan LP610-4 Spyder được vận chuyển theo thùng container bằng tàu SITC Shenzen (thuộc hãng tàu SITC).

Đến ngày 27.12.2021, doanh nghiệp vẫn không đến nhận xe nên Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng phát hành thông báo tìm chủ sở hữu hàng hóa tồn đọng tại cảng Tiên Sa.

Theo quy định của Bộ Tài chính, trong vòng 60 ngày kể từ hải quan phát hành thông báo, đơn vị nhận hàng phải đến nhận. Nếu không, hết thời hạn, hải quan sẽ xử lý sung công quỹ thông qua bán đấu giá.

Ngày 11.1.2022, Cục Hải quan TP.Đà Nẵng cho hay sau thông báo, bên nhận hàng đã đến làm việc với lực lượng hải quan. Qua đó, lực lượng hải quan đã thông báo mức thuế để bên nhận xe đóng. Tuy nhiên, với lý do không đủ tiền đóng, bên nhận xe đã đề nghị làm thủ tục tái xuất siêu xe Lamborghini Huracan LP610-4 phiên bản Spyder về phía Hongkong.

Ở thị trường nước ngoài, giá siêu xe Lamborghini Huracan LP610-4 Spyder khoảng 270.000 USD (hơn 6 tỉ đồng). Tuy là hàng biếu tặng nhưng người nhận bắt buộc phải nộp các khoản thuế phí theo quy định pháp luật Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.