Được Thủ tướng Hun Sen mở đường, ông Sao Sokha ở lại làm Chủ tịch LĐBĐ Campuchia

Được Thủ tướng Hun Sen mở đường, ông Sao Sokha ở lại làm Chủ tịch LĐBĐ Campuchia

09/05/2023 11:26 GMT+7

Chưa đầy hai ngày sau khi thông báo từ chức, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Campuchia, tướng Sao Sokha, đã quyết định vẫn tiếp tục đảm nhận chức vụ này.


Trước đó trong thông điệp đặc biệt, Thủ tướng Campuchia, ông Hun Sen, đã kêu gọi ông Sao Sokha xem xét lại việc từ chức. Thực tế, tướng Sao Sokha là người đã dẫn dắt sự phát triển của bóng đá Campuchia trong khoảng thời gian dài.

Được Thủ tướng Hun Sen mở đường, ông Sao Sokha ở lại làm Chủ tịch LĐBĐ Campuchia - Ảnh 1.

Ông Sao Sokha góp công lớn để bóng đá Campuchia phát triển

FFC

Ngoài việc kêu gọi ông Sao Sokha ở lại vị trí chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Campuchia, Thủ tướng Hun Sen cũng ghi nhận những đóng góp kể từ khi ông Sao Sokha đảm nhiệm cương vị này từ năm 2007. Bóng đá Campuchia đã có những bước phát triển tích cực dù chưa đạt được nhiều thành tích ở đấu trường quốc tế.

Và để đáp lại thông điệp của Thủ tướng Hun Sen cũng như người hâm mộ bóng đá Campuchia, tướng Sao Sokha đã rút lại quyết định từ chức của mình. Trang Facebook chính thức của Liên đoàn Bóng đá Campuchia đã đăng tải thông tin này.

Ngoài vai trò Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Campuchia, tướng Sao Sokha hiện là Phó Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Hoàng gia Campuchia kiêm Tư lệnh Lực lượng Hiến binh Campuchia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.