Được Tổng thống Putin ủng hộ, lệnh ngừng bắn toàn diện ở miền đông Ukraine sẽ có hiệu lực?

28/07/2020 08:46 GMT+7

Giao tranh nhiều năm qua giữa quân đội Ukraine và quân ly khai cuối cùng đã có thể tạm ngừng nhờ lệnh ngừng bắn toàn diện bắt đầu có hiệu lực từ ngày 27.7.

Đây không phải là lệnh ngừng bắn đầu tiên, nhưng là lệnh ngừng bắn được cả Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy và Tổng thống Nga Vladimir Putin ủng hộ.
Xung đột từ năm 2014 đã khiến hơn 13.000 người thiệt mạng.

Quân nhân Ukraine ngoài chiến tuyến gần Novotoshkivske.

Reuters

Ukraine, Nga và các nhà đàm phán Hợp tác châu Âu (OSCE) đồng ý lệnh ngừng bắn hồi tuần trước.

Sau khi đắc cử năm 2019, ông Zelenskiy đặt mục tiêu kết thúc cuộc chiến và sắp xếp nhiều lần trao đổi tù binh.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy luôn muốn cuộc chiến này kết thúc.

Reuters

Ukraine và Nga đối đầu từ năm 2014, khi Moscow sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine và bị cáo buộc hỗ trợ phe ly khai ở miền đông Ukraine.

Các cuộc đối đầu lớn kết thúc bằng lệnh ngừng bắn hồi năm 2015. Tuy nhiên, nhiều cuộc đụng độ nhỏ lẻ vẫn thường xuyên làm thiệt mạng dân thường, binh lính Ukraine và các phe ly khai.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.