Đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu: Luật sư đề nghị chỉ phạt tiền bà chủ cây xăng Vân Trúc

Lê Lâm
Lê Lâm
24/11/2022 15:46 GMT+7

Tại phiên tòa xét xử đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu ngày 24.11, bào chữa cho Trần Thị Thanh Vân, luật sư đề nghị HĐXX xem xét áp dụng hình phạt tiền, thay vì phạt tù.

Sáng 24.11, phiên toàn xét xử 74 bị cáo trong đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng diễn ra với phần tranh luận giữa luật sư bào chữa cho vợ chồng bị cáo Trần Thị Thanh Vân và Lê Thanh Tú (nằm trong hệ thống cây xăng Vân Trúc Bình Dương do Vân làm giám đốc) và đại diện Viện KSND.

Bị cáo Vân, chủ hệ thống cây xăng Vân Trúc ở Bình Dương, bị Viện KSND đề nghị mức án 7 - 8 năm tù

LÊ LÂM

Theo cáo trạng, Vân cùng chồng đã buôn lậu hơn 35 triệu lít xăng, thu lợi bất chính gần 18 tỉ đồng. Viện KSND đã đề nghị cho Vân mức án từ 7 - 8 năm tù, Tú mức án 3 - 4 năm tù.

Phát biểu tranh luận tại phiên tòa, luật sư bào chữa cho Vân nói rằng bị cáo phạm tội do nhận thức pháp luật chưa đầy đủ. Sau khi bị bắt đã thấy sai, hối hận, thừa nhận hành vi của mình.

“Hiện tại bị cáo Vân đang bị ung thư, không biết cuộc sống như thế nào. Vì vậy kính mong HĐXX xem xét, nếu có thể thì áp dụng hình phạt tiền, có thể phạt nặng, nặng hơn; nhưng không nhất thiết phải cách ly để bị cáo Vân có cơ hội đi chữa bệnh”, vị luật sư phát biểu.

Đối với Tú, luật sư mong HĐXX cân nhắc xem xét cho bị cáo được hưởng án treo. Bởi vì mọi hoạt động buôn lậu do vợ nắm, với tư cách là chồng, bị cáo Tú không thể ngồi một chỗ, nhưng chỉ tham gia với tư cách chia sẻ công việc với vợ, tham gia ít, vai trò mờ nhạt.

Ngoài ra bản thân bị cáo Tú bị bệnh tim rất nặng, thời gian qua đã đi cấp cứu 2 lần, luật sư nhận định. Với tình hình sức khỏe như vậy thì bị cáo không thể tham gia xuyên suốt với vai trò tích cực như cáo trạng truy tố được.

Đáp lại, đại diện Viện KSND vẫn giữ nguyên quan điểm, không đồng ý với đề nghị áp dụng hình phạt tiền đối với bị cáo Vân và án treo cho bị cáo Tú mà luật sư đề nghị.

Theo Viện KSND, số lượng xăng lậu vợ chồng bị cáo Vân tiêu thụ rất lớn, hơn 35 triệu lít, tổng giá trị phạm pháp đến 467 tỉ đồng. Khi lượng hình Viện mới đề nghị mức án trên, sau khi đã cân nhắc đến các tình huống tăng nặng, giảm nhẹ, vì vậy đề nghị của luật sư là không phù hợp.

Vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng: “Ông trùm” Nguyễn Hữu Tứ xin giảm hình phạt cho “người tình”
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.