Đường đến World Cup 2022: Argentina - kỳ World Cup cuối cùng của siêu sao Messi

13/10/2022 19:00 GMT+7

Mới đây, Messi đã tuyên bố rằng World Cup 2022 là ngày kỳ World Cup cuối cùng mà mình tham dự.

Giành được gần như mọi danh hiệu lớn nhỏ ở cấp độ cá nhân lẫn CLB, tuy nhiên, ở đội tuyển quốc gia, thành tích của Messi khá nghèo nàn, anh chỉ mới 1 lần giành Copa Ameria vào năm 2021. Trong ngày Messi truyền cảm hứng cho đội tuyển xứ Tango chấm dứt cơn hạn hán danh hiệu kéo dài 28 năm, các đồng đội đã tung hô anh và nhiều người đã bật khóc. Và giờ đây, tại kỳ FIFA World Cup 2022 khi mà Messi đã 35 tuổi, người hâm mộ nước này đang đặt rất nhiều kỳ vọng rằng cá nhân M10 và đội tuyển quốc gia của họ sẽ thi đấu tốt và lên ngôi vô địch. Messi cần 1 danh hiệu tương xứng với tên tuổi của cá nhân anh mà chẳng gì khác ngoài chức vô địch World Cup.

Thực tế, ngoài Lionel Messi - người đã giành được đến 7 Quả bóng vàng trong suốt sự nghiệp thi đấu, Argentina vẫn là đội bóng được đánh giá cao về mặt lực lượng cũng như lối đá. Dù những cái tên từng giúp đội bóng xứ Tango lọt vào đến trận chung kết World Cup 2014 như Di Maria, Otamendi, Di Maria... đã bước qua sườn dốc bên kia của sự nghiệp thì những Parades, De Paul, Lisandro Martinez, Cristian Romero đang ở độ chín và sẵn sàng lấp đầy những khoảng trống. Ngoài ra, việc may mắn rơi vào bảng C cùng với 3 đội tuyển được đánh giá khá thấp là Ba Lan, Ả Rập Xê Út và Mexico, đoàn quân của HLV Lionel Scaloni được đánh giá sẽ không khó để vào vòng 16 đội với vị trí nhất bảng.

Tính đến FIFA World Cup 2022, đội tuyển Argentina đã có 18 lần tham dự giải đấu số 1 thế giới ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Thành tích tốt nhất của Argentina qua các kỳ World Cup là 2 lần vô địch vào năm 1978, 1986 cùng với đó là 3 lần đạt được thành tích Á quân vào năm 1930, 1990 và 2014.

Trong đội hình đội tuyển Argentina tham dự World Cup 2022, hàng công vẫn là nơi được đánh giá cao nhất. Lionel Messi, Di Maria và đặc biệt là tiền đạo Lautaro Martinez được kỳ vọng sẽ tạo nên bộ 3 tấn công vô cùng hiệu quả. Ngoài ra, ông Scaloni vẫn còn rất nhiều sự lựa chọn khác để thay thế. Paulo Dybala của Roma ở Serie A đang dần lấy lại phong độ và cầu thủ sinh năm 1993 đã sẵn sàng góp mặt ở Qatar nếu được gọi.

Phong độ của Argentina trước thềm World Cup 2022 cũng rất cao, khi tính đến thời điểm hiện tại họ đã bất bại trong 17 trận đấu. Đặc biệt ở vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ, Argentina đã xếp trên cả Brazil. Nếu Argentina giữ vững được phong độ này, việc tiến sâu ở World Cup 2022 sẽ là điều không có gì là bất ngờ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.