Iker Casillas gây bão mạng xã hội vì tuyên bố bản thân là người đồng tính

10/10/2022 11:17 GMT+7

Vào tối ngày 9.10.2022 theo giờ Việt Nam, cựu thủ thành của Real Madrid đã bất ngờ đăng tải trạng thái mình là người đồng tính trên trang cá nhân của mình .

“Tôi hy vọng các bạn tôn trọng tôi: Tôi là người đồng tính”, đó là dòng trạng thái của cựu thủ môn của đội tuyển Tây Ban Nha và CLB Real Madrid - Iker Casillas vừa đăng tải lên mạng xã hội vào tối ngày 9.10.2022 theo giờ Việt Nam.

Nhà vô địch World Cup 2010 đã công khai mình là người đồng tính và ngay lập tức, dòng trạng thái trên nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Đa số mọi người đều tỏ ra ngạc nhiên trước thông báo “come out” của Casillas tuy nhiên, cựu thủ môn 41 tuổi vẫn nhận được nhiều sự ủng hộ sau thông báo gây sốc của mình, trong số đó có cả đồng đội cũ ở đội tuyển Tây Ban Nha là Carles Puyol.

Nhưng cũng rất nhanh sau đó, Casillas đã vội xóa dòng trạng thái trên khiến cho nhiều người ngỡ ngàng. Theo trang AS của Tây Ban Nha, dòng trạng thái trên chỉ là một trò đùa “mỉa mai” về xu hướng tính dục của Casillas, để tránh giới truyền thông tung những tin đồn thất thiệt về việc cựu thủ môn có quan hệ tình cảm với những người phụ nữ khác khiến cho cuộc hôn nhân của mình đổ vỡ.

Vào tuần trước, Iker Casillas cũng đã lên tiếng đáp trả cánh báo chí Tây Ban Nha khi tung tin đồn anh có quan hệ tình cảm với nữ ca sĩ nóng bỏng Shakira, vợ cũ hậu vệ Gerard Pique.

Tuy nhiên, chỉ vài phút sau, Casillas cũng đã đăng bài đính chính về thông báo gây sốc trước đó của mình. Cựu thủ môn của Real Madrid chia sẻ: “Tài khoản của tôi đã bị hack, may mắn thay là mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát. Tôi muốn gửi lời xin lỗi tất cả những người đã theo dõi tôi và đặc biệt là một lời xin lỗi sâu sắc đến cộng đồng LGBT."

Iker Casillas đã có một chuyện tình đẹp với phóng viên thể thao Sara Carbonero. Khoảnh khắc “thánh Iker” bất ngờ hôn bạn gái ngay trên sóng truyền hình sau khi cùng đội tuyển Tây Ban Nha giành chức vô địch World Cup vào năm 2010 đã trở thành dấu ấn đẹp trong sự nghiệp của anh.

Cả hai bí mật kết hôn vào tháng 3.2016, đám cưới được tổ chức ở Madrid mà không có bất cứ một khách mời nào. Cặp đôi đã có khoảng thời gian hôn nhân hạnh phúc và có chung với nhau 2 cậu con trai đáng yêu. Tuy nhiên cuộc hôn nhân đáng ngưỡng mộ này đã không thể kéo dài, vào ngày 13.3.2021, cả Casillas và Carbonero cùng chia sẻ dòng trạng thái trên trang cá nhân để thông báo về việc ly hôn sau 11 năm yêu nhau và chung sống. Tuy “đường ai nấy đi” nhưng cả hai cam kết vẫn sẽ làm bạn và cùng nhau nuôi dạy 2 cậu con trai.

Iker Casillas đã có một sự nghiệp đáng ngưỡng mộ. Anh được biết đến như là chốt chặn vững vàng của đội tuyển Tây Ban Nha cũng như là CLB Real Madrid Trong giai đoạn sự nghiệp đỉnh cao, “thánh Iker” đã cùng Real Madrid đoạt 18 danh hiệu lớn nhỏ. Bên cạnh đó, anh cũng là nhân tố rất quan trọng giúp Tây Ban Nha mang về 3 chức vô địch Euro 2008, World Cup 2010 và Euro 2012.

Casillas được Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp thế giới bầu chọn là thủ môn xuất sắc nhất thế giới trong 5 năm liên tiếp trong giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2012.

Ngày 4.8.2020, Iker Casillas chính thức giã từ sự nghiệp thi đấu. Trước đó, vào tháng 4.2019, Casillas lên cơn trụy tim trong một trận đấu của Porto và được các bác sĩ khuyên không nên tiếp tục sự nghiệp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.