'Đường đi đang đẹp, tự nhiên rất xấu, hỏi ra mới biết là khúc giữa 2 tỉnh'

Lê Hiệp
Lê Hiệp
07/01/2023 11:40 GMT+7

Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Tạ Văn Hạ nêu thực trạng trên và cho rằng đây là tình trạng cục bộ, địa phương, chỉ biết lĩnh vực, địa phận của mình, gây khó khăn cho kết nối, tích hợp các quy hoạch hiện nay.

Sáng 7.1, góp ý thảo luận Quy hoạch tổng thể quốc gia, đại biểu Tạ Văn Hạ, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Quốc hội, cho rằng Quy hoạch tổng quốc gia cần ban hành càng sớm càng tốt, bởi đây là căn cứ để triển khai các quy hoạch cấp vùng, cấp tỉnh, quy hoạch ngành.

Đại biểu Tạ Văn Hạ, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Quốc hội, nêu ý kiến tại phiên thảo luận sáng 7.1

gia hân

Nếu quy hoạch tổng thể quốc gia chưa ban hành được sẽ làm ách tắc toàn bộ hoạt động triển khai ở dưới, ở các địa phương đều đang chờ quy hoạch.

Tuy vậy, ông Hạ nhấn mạnh, vẫn rất cần quan tâm đến chất lượng và tính khả thi của quy hoạch này.

Ông Hạ nêu băn khoăn, việc lập Quy hoạch tổng thể quốc gia cần phải có ý kiến của các địa phương song đến nay chỉ mới có 2 tỉnh là Bắc Giang, Hà Tĩnh có quy hoạch, 61 tỉnh, thành còn lại chưa được phê duyệt quy hoạch.

"Vậy khi thực hiện quy hoạch tổng thể địa phương góp ý thế nào khi họ chưa có quy hoạch của tỉnh và khi lập cũng phải mời tư vấn. Chất lượng để góp ý quy hoạch quốc gia thế nào để sau này triển khai cho tốt, thuận lợi?", ông Hạ nêu.

ĐBQH Tạ Văn Hạ: 'Đường đi đang đẹp, tự nhiên rất xấu, hỏi ra mới biết là khúc giữa 2 tỉnh'

Về tích hợp quy hoạch trong Quy hoạch tổng thể quốc gia, ông Hạ cho rằng thực tế hiện nay cho thấy, việc tích hợp, kết nối các quy hoạch là khó khăn nhất ở địa phương.

“Đi trên một đoạn đường đang rất đẹp, rất tốt, nhưng đến một đoạn tự nhiên rất xấu, sang bên kia lại thấy đẹp. Hỏi ra mới biết đó là khúc kết nối giữa hai huyện hoặc hai tỉnh”, ông Hạ nói, và cho rằng đây là vấn đề địa phương chỉ biết đến lĩnh vực, địa phận của mình.

Bên cạnh đó, tích hợp giữa quy hoạch kinh tế, xã hội và quy hoạch xây dựng, theo ông Hạ, cũng sẽ gặp nhiều khó khăn. "Bên nước ngoài tôi tham khảo thì họ tách riêng cái này ra", ông Hạ nêu.

Ông Hạ cũng kiến nghị cần phải lưu ý tránh chồng chéo khi lập quy hoạch. "Chúng ta từng có chuyện một dòng sông quy hoạch thủy điện thì cần tích nước để phát điện, nhưng lại cùng dòng sông đó quy hoạch thủy lợi lại cần xả nước tưới tiêu, rồi cả quy hoạch môi trường…", ông Hạ nêu, lưu ý cả việc kết nối khu vực, thế giới khi xây dựng quy hoạch.

Về giải pháp, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục cho rằng, để đạt mục tiêu đến năm 2045 nước ta trở thành nước phát triển thu nhập cao, cần đánh giá kỹ hơn những tiềm năng tiềm lực.

Ông Hạ dẫn chứng, ngành công nghiệp của Việt Nam đã manh nha đạt công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

"Công nghiệp đóng tàu của chúng ta từng tự hào khi đóng cả tàu cho nước Anh. Trong quá trình quản lý, quản trị để xảy ra một loạt dự án chưa hiệu quả, nhưng rõ ràng nó là tiền đề, nội lực nội tại của nền công nghiệp Việt Nam, nên tôi đề nghị không bỏ nó mà có chiến lược để xây dựng nền công nghiệp có nội tại thực sự", ông Hạ đề nghị.

Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về Quy hoạch tổng thể quốc gia dự kiến sẽ được Quốc hội bấm nút thông qua vào phiên bế mạc kỳ họp bất thường thứ 2, chiều 9.1 tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.