Đường hỏng, thi công chậm, dân bức xúc

Thanh Quân
Thanh Quân
04/06/2022 10:13 GMT+7

Một dự án đường liên xã tại Đắk Nông được đầu tư hàng chục tỉ đồng nhưng đến nay chỉ mới thi công đạt 30% khối lượng, trong khi thời gian ấn định hoàn thành chỉ còn một tháng khiến người dân rất bức xúc.

Đường 30 tỉ đồng thi công chậm

Dự án đường giao thông liên xã Quảng Tín (H.Đắk R’lấp) và Đắk Ngo (H.Tuy Đức, Đắk Nông) có chiều dài tuyến 7,3 km, tổng vốn đầu tư 30 tỉ đồng do Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất H.Đắk R’lấp làm chủ đầu tư. Đơn vị thi công dự án là Công ty TNHH MTV xây dựng Trí Nguyên và Công ty CP xây dựng Hải An. Dự án khởi công từ tháng 6.2021 và dự kiến hoàn thành tháng 7.2022. Đây là tuyến đường huyết mạch của người dân xã Đắk Ngo, Quảng Tín. Tuy nhiên, đến nay đã hư hại hoàn toàn, hầu hết các phần bê tông đã bong tróc, chỉ còn đá và đất đỏ.

Đến nay dự án mới thi công được 30% khối lượng, gây nhiều bức xúc cho người dân địa phương

Thanh Quân

Đi dọc tuyến đường Quảng Tín - Đắk Ngo, PV Thanh Niên ghi nhận có hàng trăm điểm đường thi công dở dang bị hư hại, rất khó khăn cho phương tiện đi lại. Đặc biệt, có những đoạn xuất hiện nhiều vũng nước lớn, thậm chí có đoạn lún sâu khoảng 0,5 m, rất nguy hiểm. Điều đáng nói hơn nữa là dù sắp đến thời gian dự kiến hoàn thành nhưng hiện nay tuyến đường chỉ mới thi công được một vài hạng mục. Theo ghi nhận của PV, chỉ có một số đoạn đường ngắn được đơn vị thi công san ủi mở rộng để thực hiện dự án đường giao thông. Bên cạnh đó, tại điểm gần cuối công trình, giáp ranh xã Quảng Tín với Đắk Ngo, nhà thầu đổ bê tông được vài trăm mét mặt đường, nhưng mới thi công được một bên.

Người dân bức xúc

Bà Nguyễn Thị Hương (40 tuổi, ngụ thôn 6, xã Quảng Tín) cho biết đoạn đường thi công dang dở nên ảnh hưởng rất lớn đến người dân trong việc lưu thông. Đặc biệt vào ngày mưa đi qua những đoạn đường đất đỏ rất nguy hiểm, nhiều người bị ngã. Dân trong xã bức xúc vì đường thi công chậm.

Từ nhiều năm nay, trục đường này rất quan trọng đối với người dân xã Quảng Tín vì trên đường có 2 trường học của xã, lượng người lưu thông hằng ngày rất lớn. Tuy nhiên, theo lãnh đạo xã Quảng Tín, sau khi khởi công, tiến độ xây dựng công trình rất chậm, gây khó khăn, bức xúc cho người dân. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đã hoàn thành nhưng nhà thầu thi công dự án chậm, không đồng bộ, ảnh hưởng việc đi lại của người dân. UBND xã Quảng Tín đã có công văn đề nghị huyện, chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu khẩn trương thi công để sớm đưa công trình vào sử dụng.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Phạm Hữu Nghĩa, Giám đốc Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất H.Đắk R’lấp, cho hay tiến độ công trình hiện nay đạt khoảng 30%. Nguyên nhân chậm thi công công trình là do năm 2021 dịch Covid-19 bùng phát mạnh, khu vực xã Quảng Tín là tâm dịch, có thời điểm cách ly dài ngày, khiến các đơn vị không thể đưa công nhân, máy móc vào thi công tuyến đường. Vừa qua đơn vị có làm việc với bên thi công và đã có đơn xin gia hạn dự án đến cuối năm 2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.