Đường không có hệ thống thoát nước

05/04/2023 10:08 GMT+7

.

Năm 2022, xã Nhơn Lộc, TX.An Nhơn (Bình Định) tiến hành xây dựng mới tuyến đường giao thông kết nối tỉnh lộ 638 ở phía tây và tuyến đường ĐH 39 ở phía đông, đi qua 2 thôn Tân Lập và An Thành. Đường rộng 22 m, trong đó mặt đường đổ bê tông xi măng rộng 14 m, dày 25 cm, có các hố ga thu gom nước. Tuy nhiên, oái oăm là các hố ga này không đấu nối với các ống thoát nước mưa trên tuyến đường bê tông cũ đang chạy song song với đường mới, nên mỗi khi mưa là gây ngập nặng khu dân cư thôn An Thành.

Ông Nguyễn Văn Tố (67 tuổi), nhà sát bên tuyến đường mới thi công, than thở: "Tuyến đường mới này cao hơn đường cũ tới 40 - 50 cm, bít hết các cống thoát nước hiện hữu, nên các đợt mưa cuối năm 2022 vừa rồi gây ngập nặng và kéo dài, làm bà con khốn khổ. Dù chúng tôi đã phản ánh ở các cuộc tiếp xúc cử tri, trực tiếp gặp lãnh đạo UBND xã đề nghị cho đấu nối vào các hố ga đã xây dựng trên tuyến đường mới để nước rút dễ dàng, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết."

Từ đơn thư bạn đọc: Đường không có hệ thống thoát nước - Ảnh 1.

Đường mới cao hơn đường cũ, lại không kết nối với hệ thống thoát nước, gây ngập nặng khu dân cư mỗi khi có mưa

MINH LÊ

Ông Lê Hữu Phúc (44 tuổi), cũng bức xúc nói: "Ở khu dân cư này trước đây lũ lớn cũng chưa bao giờ ngập, nhưng bây giờ cứ mưa là ngập. Đường bê tông trước đây chạy dọc cánh đồng lúa, nên nước mưa đều đổ qua cống chảy ra ruộng. Giờ thi công tuyến đường mới qua ruộng lúa, đường đã cao lại lấp hết các cống thoát nước ở đường cũ, nên hễ mưa là ngập đường, nước tràn vào sân nhà gây hư hại cây trồng, phát sinh ruồi muỗi, ô nhiễm môi trường. Người dân chúng tôi đã kiến nghị xây dựng hệ thống thoát nước qua đường mới để an tâm sinh sống trong mùa mưa lũ tới".

Qua quan sát, chúng tôi thấy tuyến đường mới hai bên đều có các hố ga thu gom nước mưa, nhưng bên phía bắc khu dân cư An Thành thì đổ bê tông kín không cho kết nối vào hệ thống thoát nước, dẫn đến ngập úng mỗi khi có mưa.

Ông Dương Văn Khanh, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Nhơn Lộc, xác nhận việc người dân phản ánh khu dân cư An Thành ngập úng khi có mưa là đúng. Theo ông, hiện tại hệ thống thoát nước mưa chỉ xây dựng để phục vụ tuyến đường mới, còn tuyến đường bê tông cũ chưa được kết nối. UBND xã đã phân công một phó chủ tịch xã trực tiếp phối hợp với Ban nhân dân thôn, đơn vị tư vấn, đơn vị thi công tiến hành khảo sát, đề xuất để xây dựng hệ thống thoát nước mưa chống ngập khu dân cư An Thành.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.