Đương kim vô địch chỉ cần 25 tuyển thủ ở World Cup 2022

11/11/2022 08:28 GMT+7

HLV Didier Deschamps đã công bố danh sách chính thức của tuyển Pháp dự vòng chung kết World Cup 2022 , gồm 25 cầu thủ (dù mỗi đội được quyền đăng ký 26 cầu thủ). Có khá nhiều sự vắng mặt, cũng có cả những sự góp mặt đáng chú ý trong danh sách này.

Trên bề mặt, không có gì lạ khi các siêu sao Paul Pogba và N’Golo Kante vắng mặt, bởi đơn giản họ chấn thương không kịp bình phục. Nhưng xét về logic, Pogba vẫn không được triệu tập khi danh sách đội vẫn còn trống một chỗ, thì đó thật sự là vấn đề. Gần đây Pogba đã trở lại sân tập. Có khá nhiều cầu thủ ở các đội khác vẫn đang chạy đua với thời gian để kịp khôi phục phong độ trước ngày World Cup khai mạc (20.11). Và suy cho cùng, Deschamps đâu có mất gì nếu ông vẫn đưa Pogba đến Qatar như một ngôi sao dự phòng (xin nhắc lại, Pháp chỉ đăng ký 25 cầu thủ, tức “bỏ phí” một suất).

Những ngôi sao vắng mặt đáng tiếc ở World Cup 2022

Đành phải suy luận: Deschamps muốn siết chặt kỷ cương và giữ cho bầu không khí nội bộ bình ổn, qua việc không gọi Pogba vào đội. Ngôi sao này đã mang tiếng vô kỷ luật, có thể trở thành hiểm họa ngầm, nhất là trong trường hợp anh có tên trong danh sách nhưng không được thi đấu. Mặt khác, đây cũng có thể là đòn tâm lý: Deschamps muốn khẳng định niềm tin qua thông điệp “chỉ cần 25 cầu thủ là quá đủ rồi”!

AFP

Mbappe và Benzema (trái) sẽ giúp tuyển Pháp bảo vệ ngôi vô địch World Cup?

Ngoài Pogba và Kante, những trường hợp vắng mặt đáng lưu ý khác là Ferland Mendy (Real Madrid), Jonathan Clauss (Marseille), Clement Lenglet (Tottenham), Kurt Zouma (West Ham), Boubacar Kamara, Lucas Digne (Aston Villa), Tanguy Ndombele (Napoli), Westley Fofana (Chelsea), Anthony Martial (M.U)… Trong khi đó, lão tướng 36 tuổi Olivier Giroud tiếp tục góp mặt, dù anh được xem là mẫu trung phong “ra sân mà không phải để ghi bàn” từ World Cup 2018. “Hàng dạt của Premier League” Matteo Guendouzi, trung vệ chưa thật sự bình phục Raphael Varane hoặc ngôi sao trẻ đang lên ở Arsenal William Saliba, là những sự góp mặt đáng chú ý khác.

Đường đến World Cup: Pháp đặt mục tiêu bảo vệ cúp vàng

Cầu thủ chạy cánh Jonathan Clauss của Marseille là ngôi sao rất đáng chú ý trong thời gian gần đây. Nhưng anh chuyên chạy cánh trong sơ đồ chiến thuật 3-4-3 (hoặc 3-5-2). Và khi không gọi Clauss vào đội tuyển dự World Cup, Deschamps nói rõ: “Đây là vấn đề chiến thuật”. Hàng loạt hậu vệ cánh “kiểu cũ” như Benjamin Pavard, Jules Kounde, Lucas Hernandez, Theo Hernandez được triệu tập, bên cạnh 5 cầu thủ chuyên đá trung vệ trong danh sách 9 hậu vệ Pháp. Tất cả cho thấy Deschamps sẽ chọn lối chơi có 4 hậu vệ. Đó sẽ là 4-2-3-1, 4-3-3 hay 4-4-2 thì còn tùy vào hoàn cảnh, đối thủ cụ thể.

Danh sách tuyển Pháp dự World Cup 2022

Thủ môn: Alphonse Areola, Hugo Lloris, Steve Mandanda.

Hậu vệ: Raphael Varane, Benjamin Pavard, Lucas Hernandez, Theo Hernandez, Presnel Kimpembe, Jules Kounde, William Saliba, Dayot Upamecano, Ibrahima Konate.

Tiền vệ: Adrien Rabiot, Aurelien Tchouameni, Matteo Guendouzi, Jordan Veretout, Eduardo Camavinga, Youssouf Fofana.

Tiền đạo: Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Karim Benzema, Kylian Mbappe, Kingsley Coman, Ousmane Dembele, Christopher Nkunku.

Đề tài về chiến thuật và cách chơi của tuyển Pháp là rất quan trọng, bởi tất nhiên đối thủ nào cũng muốn nghiên cứu thật kỹ đội đương kim vô địch. Trong vòng 20 năm nay, có đến 80% số đội đương kim vô địch (4 trong 5 đội) bị loại khỏi World Cup ngay sau vòng bảng. Và khi nhìn lại các đội như Pháp tại World Cup 2002, Ý tại World Cup 2010, Tây Ban Nha tại World Cup 2014, Đức tại World Cup 2018, người ta thấy ngay đặc điểm xuyên suốt: họ đều không có nét mới đáng kể trong lối chơi, lực lượng trở nên cũ kỹ và đa số ngôi sao không còn giữ được phong độ đỉnh cao. Deschamps sẽ phải thay đổi cách chơi so với World Cup 2018 nếu muốn bước ra khỏi “vết xe đổ”?

Tất nhiên, thay đổi cách chơi còn là nhu cầu quan trọng, khi mà bản thân đội Pháp tại World Cup này đã không còn cặp tiền vệ xuất sắc Kante, Pogba ở khu giữa sân. Có Kante, khu vực giữa sân của tuyển Pháp sẽ rất an toàn, từ đó Pogba được tự do di chuyển và phát huy sự sáng tạo trong lối chơi “không cần khuôn khổ”. Các vị trí khác ở hàng công đều có thể ghi bàn, và ở vị trí cao nhất trong đội hình thì Giroud chỉ cần tham gia bật tường hoặc di chuyển để lôi kéo hậu vệ là đủ. Bây giờ, hãy chờ xem tuyển Pháp khác như thế nào tại World Cup này!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.