Đường đến World Cup 2022: Bồ Đào Nha - khẳng định giá trị của ngôi sao

13/11/2022 19:00 GMT+7

Với một “thế hệ vàng” tiếp theo gồm những Luis Dias, Bernardo Silva , João Felix, Bruno Fernandes …Đây sẽ là cơ hội để các ngôi sao của Bồ Đào Nha chứng minh giá trị, không phải chỉ là là một “ thế hệ vàng ” gây tiếc nuối như các bậc tiền bối.

World Cup 1966 là lần đầu tiên bóng đá Bồ Đào Nha được bước ra sân chơi thế giới và cũng tại kỳ World Cup năm đó họ đã xuất sắc giành hạng 3 chung cuộc. Đây cũng là thành tích tốt nhất mà đội tuyển Bồ Đào Nha đạt được trong các kỳ tham dự. Sau kỳ World Cup tại Anh, bóng đá Bồ Đào Nha đã phải trải qua một giai đoạn đen tối và mãi đến 20 năm sau - tức vào năm 1986 họ mới được tham dự kỳ World Cup lần thứ 2.

Bóng đá Bồ Đào Nha chỉ thực sự tìm thấy hào quang từ những năm 2000 khi họ thường sở hữu các lứa “thế hệ vàng” với những cái tên đã trở thành huyền thoại như Luis Figo, Rui Costa, Ricardo Carvalho…Bồ Đào Nha luôn được đánh giá là một trong những ứng cử viên vô địch tại các giải đấu mà họ tham dự nhưng trớ trêu thay, ngay cả khi sở hữu những cầu thủ đẳng cấp thế giới trong đội hình, Bồ Đào Nha vẫn chưa bao giờ được chạm tay vinh quang vô địch.

Năm 2014, HLV Santos được bổ nhiệm cho vị trí HLV trưởng và ông thể hiện được sự “mát tay” của mình khi lần lượt giúp Bồ Đào Nha giành được những danh hiệu lớn như chức vô địch Euro 2016 và UEFA Nations League 2019. Tại World Cup 2022, người hâm mộ cũng kỳ vọng ông sẽ tiếp tục giúp đội tuyển Bồ Đào Nha đạt được vinh quang.

Tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu, trải qua 1 hành trình rất vất vả thì Ronaldo và các đồng đội mới có thể giành vé đến Qatar. Dù được đánh giá cao hơn nhưng Ronaldo và các đồng đội bất ngờ để thua ngược 1-2 trước Serbia ngay trên sân nhà ở vòng đấu cuối quyết định ngôi đầu bảng. Điều này đồng nghĩa Bồ Đào Nha phải đá play-off để tranh suất dự vòng chung kết World Cup 2022. Sau đó, họ đã trải qua 2 trận đấu khó khăn mới có thể vượt qua Thổ Nhĩ Kỳ và Bắc Macedonia, để rồi chính thức góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Tại World Cup 2022, Bồ Đào Nha rơi vào bảng H cùng sự hiện diện của Uruguay, Ghana và Hàn Quốc. Trên lý thuyết, đội bóng đến từ châu Âu vẫn là cái tên sáng giá nhất cho vị trí nhất bảng. Với một “thế hệ vàng” tiếp theo gồm những Luis Dias, Bernardo Silva, João Felix, Bruno Fernandes…Đây sẽ là cơ hội để các ngôi sao của Bồ Đào Nha chứng minh giá trị, không phải chỉ là là một “thế hệ vàng” gây tiếc nuối như các bậc tiền bối.

Messi sẽ đặt hết quyết tâm cho kỳ World Cup cuối cùng để có thể cùng đội tuyển Argentina nâng cao chiếc cúp vàng thế giới, hoàn thành bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ trong sự nghiệp bóng đá của mình và Ronaldo cũng vậy. Ở tuổi 37, Ronaldo bị người hâm mộ chỉ trích bởi phong độ kém thuyết phục, nhưng ở các giải đấu lớn Ronaldo vẫn là cầu thủ chủ chốt của đội tuyển Bồ Đào Nha. Messi một lần nữa cạnh tranh với Ronaldo trong một giải đấu, đó chắc chắn là điều nhận được sự chờ đợi của người hâm mộ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.