Đường đến World Cup 2022: Thụy Sĩ sẽ tiếp nối thành công từ Euro 2020?

02/11/2022 19:00 GMT+7

Với lối chơi gắn kết và tinh thần không bỏ cuộc, đội tuyển Thụy Sĩ đang hi vọng sẽ thi đấu tốt và có được những kết quả tích cực tại FIFA World Cup 2022 .

Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, mãi đến năm 1905, đội tuyển Thụy Sĩ mới có trận đấu quốc tế đầu tiên khi họ đối đầu với đội tuyển Pháp trong một trận đấu giao hữu. Thậm chí, đến tận 3 năm sau, tức là vào năm 1908, đội tuyển Thụy Sĩ mới có trận đấu thứ 2 do Liên đoàn bóng đá Thụy Sĩ gặp nhiều vấn đề khác nhau về tài chính. Chính những lý do đó đã khiến bóng đá của Thụy Sĩ không được đánh cao ở những lý do mà mình tham dự.

Tại đấu trường FIFA World Cup, tính đến FIFA World Cup 2022, Thụy Sĩ đã có 12 lần tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Thành tích tốt nhất của Thụy Sĩ ở giải đấu này là 3 lần lọt vào đến vòng đấu tứ kết ở các năm 1934, 1938 và 1954. Đồng thời, tại World Cup năm 1994, 2006 và 2018, các cầu thủ của Thụy Sĩ cũng đã thi đấu khá tốt và vượt qua được vòng bảng.

Tại vòng loại FIFA World Cup 2022 khu vực châu Âu, đội tuyển Thụy Sĩ nằm ở bảng C cùng với các đối thủ Ý, Bắc Ireland, Bulgaria và Litva. Dù không được đánh giá cao bằng đội tuyển Ý - đội tuyển là đương kim vô địch của Euro 2020 tuy nhiên các cầu thủ Thụy Sĩ đã có 1 chiến dịch vòng loại vô cùng xuất sắc. Sau 8 trận đấu, Thụy Sĩ có thành tích bất bại khi giành được 5 trận thắng và để hòa 3 trận. Họ ghi được 15 bàn thắng và chỉ để lọt lưới 2 lần. Đặc biệt trong 2 lần đối đầu với đội tuyển Ý, Thụy Sĩ đã xuất sắc cầm hòa “Đoàn quân áo thiên thanh” trong cả 2 lượt trận để qua đó, đẩy đối thủ của mình xuống vị trí thứ 2 và phải tham dự vòng thi đấu play-off.

Hiện tại, HLV trưởng của đội tuyển Thụy Sĩ là ông Murat Yakin. Trước đó, bất chấp việc Thụy Sĩ đã đánh bại ứng cử viên số 1 cho chức vô địch Euro 2020 là đội tuyển Pháp và lọt vào tứ kết một cách ấn tượng nhưng HLV Vladimir Petkovic đã có một động thái bất ngờ khi từ chức sau bảy năm gắn bó với đội tuyển quốc gia nước này. Ngay sau đó, HLV Murat Yakin là người được lựa chọn để thay thế. Trong sự nghiệp của mình, dù Yakin đã chơi 49 lần cho Thụy Sĩ và khi trở thành HLV, ông đã từng dẫn dắt những đội bóng như Basel, Spartak Moscow nhưng HLV 48 tuổi này vẫn đang bị nghi ngờ và ông phải làm rất nhiều việc để chứng tỏ bản thân mình ở Qatar.

Về mặt lực lượng, so với giải đấu lớn gần nhất là vòng chung kết Euro 2020, Thụy Sĩ không có nhiều sự thay đổi trong đội hình. Bộ khung của họ vẫn có đầy đủ những cái tên như thủ thành Yann Sommer, tiền vệ Granit Xhaka hay tiền đạo Xherdan Shaqiri. Với lối chơi gắn kết và tinh thần không bỏ cuộc, đội tuyển Thụy Sĩ đang hi vọng sẽ thi đấu tốt và có được những kết quả tích cực tại FIFA World Cup 2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.