Qatar mở lãnh sự World Cup 2022 để giải cứu CĐV bị bắt, mất hộ chiếu

Tây Nguyên
Tây Nguyên
31/10/2022 14:23 GMT+7

Các nhà chức trách Qatar hôm 30.10 đã mở một cơ sở lãnh sự World Cup 2022 để nhận những yêu cầu nóng, nơi những người hâm mộ bị mất hộ chiếu hoặc bị bắt có thể tìm kiếm sự giúp đỡ.

Hơn 40 quốc gia - 31 đội tuyển thi đấu cùng Qatar và hơn 10 quốc gia yêu bóng đá khác - sẽ có văn phòng tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Doha cùng với cảnh sát, bộ nội vụ và các cơ quan chủ chốt khác, nhà chức trách cho biết. Đây sẽ là trung tâm đầu tiên thuộc loại này tại một sự kiện thể thao lớn, và nhiều đại sứ hy vọng nó sẽ không “quá nhiều việc” khi hơn 1 triệu người hâm mộ đến quốc gia vùng Vịnh kể từ ngày khai mạc World Cup 2022 (20.11).

Chủ nhà Qatar mở lãnh sự World Cup để giải cứu CĐV bị bắt, mất hộ chiếu

AFP

Tuy nhiên, việc Qatar hạn chế bán rượu, hình sự hóa đồng tính và thậm chí cả thái độ đối với người hâm mộ cởi áo ăn mừng chiến thắng đã khiến một số nhóm CĐV và nhà ngoại giao lo lắng.

Đại sứ Guillermo Ordorica Robles cho biết Mexico đang mong đợi hơn 70.000 người hâm mộ và sẽ có một số lượng quan trọng các nhà ngoại giao làm nhiệm vụ trong 29 ngày diễn ra giải đấu. Mexico sẽ gặp đối thủ không đội trời chung của Mỹ Latinh là Argentina, đội cũng sẽ có hàng chục nghìn người hâm mộ đến Qatar, vào ngày 22.11.

1 trong 8 sân ở Qatar sẽ tổ chức các trận đấu World Cup 2022

AFP

Dẫu vậy, Ordorica nói với AFP rằng ông "không quá lo ngại" về việc tham dự giải đấu: “Tôi chắc chắn rằng người hâm mộ của chúng tôi có đủ thông tin về các quy định luật của đất nước (Qatar). Tôi chắc chắn rằng họ sẽ tôn trọng tất cả những hướng dẫn đó”.

Trưởng ban tổ chức World Cup 2022, Hassan al-Thawadi nói với AFP rằng trung tâm sẽ cung cấp "sự hỗ trợ rất nhanh chóng, liền mạch cho tất cả những người hâm mộ đến". Ông cũng tái khẳng định đảm bảo về việc áp dụng luật Qatar rằng: "Rất nhiều người đến và đi với rất nhiều mối quan tâm và rất nhiều nỗi sợ. Nhưng tôi tin rằng chúng ta sẽ đến để hòa cùng sự kiện nhân loại chung của chúng ta, và đồng thời tôn trọng sự khác biệt của chúng tôi".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.