Đường đến World Cup 2022: Brazil là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch

01/11/2022 19:00 GMT+7

Brazil đang sở hữu một lứa cầu thủ chất lượng, tài năng và đẳng cấp. Những yếu tố đó đã biến họ thành ứng cử viên số 1 cho chức vô địch tại giải đấu tại Qatar .

Đã 20 năm kể từ lần cuối cùng Brazil nâng cao chiếc cúp vô địch ở một kỳ World Cup, hơn lúc nào hết, đội tuyển đến từ Nam Mỹ đang rất khao khát để bước lên ngôi vị cao nhất của giải đấu này. Giải đấu ở Qatar ngày càng đến gần, với những cái tên chất lượng trong đội hình, Selecao được đánh giá có đủ khả năng để bổ sung một ngôi sao vào áo đấu. Tuy nhiên, góp mặt cùng bảng đấu với Brazil là bộ ba gồm Serbia, Thụy Sĩ và Cameroon - những cái tên luôn sẵn sàng tạo ra những bất ngờ với tinh thần cống hiến của mình. Chính vì điều đó, bảng G FIFA World Cup 2022 được đánh giá là rất hấp dẫn và chứa đựng nhiều bất ngờ.

Brazil quá mạnh trước thềm World Cup 2022. Brazil là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch tại World Cup 2022. Brazil được siêu máy tính dự đoán có tỷ lệ giành chiếc cúp vô địch cao nhất tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra vào cuối năm 2022. Đó là những gì mà những chuyên gia, người hâm mộ có thể nói về đội tuyển Brazil trước thềm FIFA World Cup 2022 diễn ra. Brazil đang sở hữu một lứa cầu thủ chất lượng, tài năng và đẳng cấp. Những yếu tố đó đã biến họ thành ứng cử viên số 1 cho chức vô địch tại giải đấu tại Qatar.

Thực tế, việc đội tuyển Brazil được đánh giá cao là do họ đã có một chiến dịch vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ gần như không có một điểm yếu nào. Họ có một thành tích ấn tượng khi giành được 45 điểm. Sau 17 trận đấu đoàn quân của HLV Tite giành 14 chiến thắng, 3 trận hòa. Selecao ghi 40 bàn, trung bình 2,6 bàn/trận và chỉ để thủng lưới 5 lần. Trong lượt trận giao hữu gần đây nhất gặp Tunisia hồi cuối tháng 9, Brazil đã đè bẹp đối thủ với tỷ số 5-1. Trận thắng này đã giúp Brazil nối dài mạch trận thắng liên tiếp lên con số 7. Đáng chú ý, có đến 6/7 trận này Brazil vượt qua đối phương với cách biệt ít nhất 3 bàn.

Brazil là đội tuyển vô địch World Cup nhiều nhất với 5 lần lên ngôi và đồng thời cũng là đội bóng duy nhất tham dự tất cả các kỳ World Cup. Nhưng 20 năm trôi qua, kể từ sau chức vô địch năm 2002, đội bóng vàng xanh vẫn chưa thể nâng cao chiếc cúp vàng thế giới. Thậm chí đội bóng này còn phải nếm trải cảm giác ê chề tại World Cup 2014. Brazil năm đó được thi đấu trên sân nhà với một sự quyết tâm rất lớn. Tuy vậy trận thua khó tin 1 - 7 trước đội tuyển Đức ở bán kết đã làm vỡ tan tất cả. Sau 20 năm, người ta mới thấy một đội tuyển Brazil hừng hực khí thế với những cầu thủ đẳng cấp thế giới đồng đều ở mọi tuyến.

Neymar đang tỏa sáng rực rỡ trong màu áo của CLB Paris Saint-Germain và chắc chắn tiền đạo sinh năm 1992 là cái tên nhận được nhiều sự kỳ vọng nhất trong đội hình của Selecao. Danh tiếng của cầu thủ người Brazil đã bị ảnh hưởng trong những năm gần đây với thất bại liên tiếp của PSG ở châu Âu và một chuỗi các chấn thương nhưng khi mùa giải 2022-2023 khởi tranh, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Neymar chính là cái tên nổi bật nhất trong đội bóng với nhiều hảo thủ như Messi, Mbappe. Ở những giải đấu lớn trước đó, “tiểu Pele” tuy không thể giúp Brazil sớm lấy lại vị thế của mình khi đội bóng thất bại ở World Cup 2014, World Cup 2018 nhưng sức sống mà Neymar mang tới cho đội tuyển nước này là điều không thể chối cãi.

Ngoài ra, trên hàng tấn công, Vinicius đang tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Real Madrid và cũng đã đủ "cứng cáp" để có thể cống hiến hết mình cho màu cờ sắc áo quê hương.

Những Gabriel Jesus, Raphinha, Richarlison, Antony hay thậm chí là Roberto Firmino tất cả đều là những chân sút đình đám đang "làm mưa làm gió" ở trời Âu. Tất cả sẽ hứa hẹn sẽ mang đến cho người hâm mộ hình ảnh một Brazil thi đấu tấn công rực lửa.

Nơi hàng tiền vệ của Selecao cũng không phải "dạng vừa" khi xuất hiện hàng loạt những cầu thủ cũng mang tầm cỡ siêu sao như Casemiro, Coutinho, Bruno Guimaraes. Vị trí "mỏ neo" sẽ là sự cạnh tranh quyết liệt giữa Casemiro và Bruno Guimaraes - những người đang chơi cực hay trong màu áo của Manchester United và Newcastle.

Nỗi lo duy nhất của Brazil tại giải đấu lớn nhất hành tinh sắp tới chính là hàng hậu vệ. Marquinhos đang có một phong độ phập phù tại PSG trong khi Thiago Silva đã 38 tuổi. Dù Thiago Silva chơi rất tốt trong màu áo của Chelsea nhưng thể lực và tốc độ của cầu thủ sinh năm 1985 vẫn để lại nhiều mối lo cho người hâm mộ. Trong khi đó, những cái tên khác như Eder Militao, Gabriel vẫn còn rất trẻ và khó đảm nhiệm được vị trí trước khung gỗ của Selecao.

Dẫn dắt Brazil ở thời điểm hiện tại là HLV Tite. Tiếp quản ghế nóng ở đội tuyển quốc gia kể từ năm 2016 từ người tiền nhiệm Dunga, Tite đã thực hiện một cuộc cách mạng tại đội bóng. Tite đã tiến hành trẻ hóa lực lượng và đặt ra những quy định vô cùng nghiêm khắc ở đội tuyển. Ngay sau thất bại tại World Cup 2018, đoàn quân của huấn luyện viên Tite khỏa lấp bằng chức vô địch Copa America 2019. Đồng thời, việc thể hiện một phong độ hủy diệt ở chiến dịch vòng loại đã giúp HLV 61 tuổi nhận được rất nhiều sự tin tưởng. Mặc khác, World Cup 2022 chính là chiến dịch cuối cùng mà HLV Tite dẫn dắt Brazil, ông sẽ chia tay đội tuyển nước này bất chấp kết quả ra sao. Chính vì thế, chắc chắn HLV này rất muốn đội tuyển của mình có được một kết quả khả quan ở FIFA World Cup 2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.