Đường 'Nhuệ' chối tội cưỡng đoạt tài sản các cơ sở tang lễ vì đã...thừa tiền

18/11/2021 18:21 GMT+7

Trong phiên tranh tụng, Đường "Nhuệ" một mực khẳng định mình thừa tiền nên không cần cưỡng đoạt tài sản các cơ sở tang lễ thông qua hình thức báo ca hỏa táng.

Ngày 18.11, phiên tòa xét xử vụ án cưỡng đoạt tài sản của các cơ sở làm dịch vụ tang lễ ở tỉnh Thái Bình tiếp tục diễn ra.

Đường "Nhuệ" cùng các đồng phạm tại tòa

Lê Tân

Tại phiên tranh tụng, bị cáo Nguyễn Xuân Đường (tức Đường “Nhuệ”, 50 tuổi, ở P.Kỳ Bá, TP.Thái Bình) đã có những tranh luận gay gắt và không thừa nhận hành vi cưỡng đoạt tài sản của mình.

Trước tòa, Đường "Nhuệ" nói các cơ sở làm dịch vụ tang lễ đã tha thiết mời mình làm Chủ tịch Hiệp hội tang lễ tỉnh Thái Bình để bảo vệ cho họ làm ăn yên ổn. "Bị cáo thấy thương cảm cho các cơ sở làm dịch vụ tang lễ ở Thái Bình vì bị các nơi khác đì, thương nhà có người chết nên đồng ý tham gia hiệp hội, việc này từ cái tâm của tôi", bị cáo Đường nói.

Đường "Nhuệ" còn nói việc báo ca hỏa táng là ý tưởng của các cơ sở tang lễ với mục đích là tạo một tổng đài. Với vệc thu 500.000 đồng/ca hỏa táng, Đường "Nhuệ" nói là tiền để chi việc ăn uống, hiếu hỉ của hiệp hội.

Tại tòa Đường "Nhuệ" liên tục nói về việc đi làm từ thiện và khi bị HĐXX ngắt lời, Đường đã nổi nóng và nói điều đó để chứng minh bản thân Đường không thiếu tiền để phải cưỡng đoạt tài sản các cơ sở tang lễ.

Ngoài Đường "Nhuệ", bị cáo Nguyễn Thị Dương (vợ Đường) cũng không thừa nhận tội danh. Dương cho biết chưa từng gặp và nhận tiền từ các cơ sở hỏa táng. Việc ký vào văn bản liên quan đến Hiệp hội tang lễ Thái Bình là do Dương tin tưởng vào chồng.

Nguyễn Thị Dương phủ nhận tội danh cưỡng đoạt tài sản

Lê Tân

Trong khi đó, VKSND tỉnh Thái Bình đánh giá vợ chồng Đường "Nhuệ" không thành khẩn khai báo nên không được hưởng tình tiết giảm nhẹ.

Căn cứ tài liệu vụ án cùng lời khai của các bị cáo tại phiên tòa, VKSND tỉnh Thái Bình đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Xuân Đường mức án 15 - 16 năm tù; Nguyễn Thị Dương mức án 6-7 năm tù; Bùi Mạnh Tiến (26 tuổi, ở H.Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) mức án 12 - 13 năm tù.

Các bị cáo Phạm Văn Úy (32 tuổi, ở P.Quang Trung, TP.Thái Bình), Nguyễn Khắc Nin (42 tuổi, ở H.Kiến Xương), Quách Văn Cường (tức Cường “Sơn La”, 47 tuổi, ở P.Trần Hưng Đạo, TP.Thái Bình) và Ninh Đức Lợi (47 tuổi, ở P.Bồ Xuyên, TP.Thái Bình) bị đề nghị mức án từ 8 - 14 năm tù.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.