Đường phố khắp nước Ý ‘bùng nổ’ lễ hội mừng chức vô địch EURO 2020

Tây Nguyên
Tây Nguyên
12/07/2021 08:35 GMT+7

Người Ý đã đổ ra đường phố và quảng trường với số lượng lớn vào ngày 12.7 khi đội tuyển quốc gia đánh bại Anh sau loạt đá luân lưu ở trận chung kết để giành chức vô địch EURO 2020 .

Theo báo giới, CĐV Ý đã vui sướng cực độ khi ăn mừng thành công khi chứng kiến tuyển quốc gia hồi sinh đầy ấn tượng sau cú sốc quá lớn không thể tham dự World Cup 2018. Pháo hoa và âm nhạc bùng nổ trên khắp nước Ý sau trận thắng 3-2 của tuyển quốc gia ở loạt luân lưu (2 đội hoà nhau 1-1 sau 120 phút thi đấu ở hiệp chính và phụ).

Cận cảnh 2 cô gái Ý 'khóa môi', fan Anh đổ gục sau trận chung kết Euro 2020

Đám đông người hâm mộ vẫy cờ và cuồng nhiệt hát vang trong đêm hè nóng nực sau trận chung kết diễn ra tại sân Wembley, London.

Đường phố Ý tràn ngập những CĐV tổ chức ăn mừng chức vô địch EURO 2020

AFP

“Thật không thể tin được, thật không thể tin được, bạn không thể cảm thấy cảm giác nào tốt hơn thế này, thật tuyệt vời, chúng tôi đã giành chiến thắng trong trận chung kết” Stefano Gucci, một người hâm mộ trong đám đông tại Piazza Del Popolo ở Rome, nói.

Bản tin Euro 12.7: Thắng trên chấm luân lưu, tuyển Ý lên ngôi vô địch

Người Ý ca ngợi HLV Roberto Mancini đã dẫn dắt tuyển quốc gia thoát khỏi hố sâu của sự thất vọng khi họ bỏ lỡ VCK World Cup 2018 tại Nga, trước khi đưa Azzurri đoạt chức vô địch EURO đầu tiên kể từ năm 1968. “Tôi bày tỏ sự biết ơn đối với Roberto Mancini và các cầu thủ của chúng tôi, những người đã đại diện cho nước Ý và mang lại vinh dự cho thể thao”, Tổng thống Ý Sergio Mattarella nói trong một tuyên bố.

HLV Mancini (giữa) có công lớn đưa tuyển Ý đăng quang EURO 2020

AFP

Lễ hội đã bùng lên ở các thành phố từ bắc đến nam của đất nước hình chiếc ủng sau pha cứu thua của thủ môn Gianluigi Donnarumma ở lượt sút cuối. Người hâm mộ lấp đầy quảng trường Duomo trung tâm Milan và xe hơi hú còi inh ỏi ở Napoli. Những người hâm mộ còn tụ tập để ăn mừng cũng ở Jesi, quê hương miền Trung nước Ý của HLV Mancini. “Nó rất quan trọng đối với Ý, và đặc biệt là đối với chúng tôi”, một người hâm mộ ở Jesi cầm một lá cờ Ý khổng lồ nói với SkyTg24.

Đội tuyển Ý 'chơi lớn' thế nào để ăn mừng chức vô địch Euro 2020?

Đây là thành công quốc tế đầu tiên của bóng đá Ý kể từ sau chức vô địch World Cup 2006. Azzurri đã liên tiếp hứng chịu những thất bại kể từ đó, trong đó có trận thua tan nát trước Tây Ban Nha tại chung kết EURO 2012. “Các bạn đã cho chúng tôi một đêm kỳ diệu”, Chủ tịch Ủy ban Olympic Ý, Giovanni Malago nói về tuyển Ý.
Nước Ý, quốc gia đã phải chịu đựng một cuộc khủng hoảng đại dịch Covid-19 và suy thoái kinh tế trầm trọng, đã chào đón thành công tại EURO 2020 với hy vọng như một sự “cứu trợ” về tinh thần. “Nó giống như đang sống trong một giấc mơ mà bạn không muốn thức dậy. Ý đã thức giấc sau cơn ác mộng về đại dịch”, CĐV Gianluca Iannilli, 25 tuổi, người đang theo học làm thông dịch viên ở Rome, chia sẻ.

Hỗn loạn cảnh CĐV bị thương vì chen chúc ở trận chung kết Euro 2020 Anh - Ý

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.