Đường tránh TP.Đông Hà sắp được cấp vốn

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
27/02/2023 15:37 GMT+7

Trong danh mục của Bộ Kế hoạch - Đầu tư vừa công bố, dự án đường tránh phía đông TP.Đông Hà (Quảng Trị) đoạn từ nút giao đường Nguyễn Hoàng đến nam cầu sông Hiếu được bố trí 203 tỉ đồng.

Ngày 27.2, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, trong danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội mà Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư Nguyễn Chí Dũng vừa thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ ký ngày 25.2, có dự án đường tránh phía đông TP.Đông Hà (Quảng Trị).

Đường tránh TP.Đồng Hà sắp được cấp vốn - Ảnh 1.

Do chưa có đường tránh nên nhiều vụ tai nạn thương tâm liên tục xảy ra trên tuyến QL1 qua TP.Đông Hà

NGUYỄN PHÚC

Theo tổng nguồn vốn bố trí đợt này (2.500 tỉ đồng), có vốn cho 2 dự án thuộc ngành giao thông; trong đó, dự án đường tránh phía đông TP.Đông Hà (Quảng Trị) đoạn từ nút giao đường Nguyễn Hoàng đến nam cầu sông Hiếu được bố trí 203 tỉ đồng.

Việc tuyến đường được bố trí nguồn vốn để tổ chức triển khai dự án được dư luận địa phương quan tâm, bởi lâu nay do chưa có đường tránh nên nhiều vụ tai nạn thương tâm liên tục xảy ra trên tuyến QL1 qua TP.Đông Hà.

Về tiến độ thực hiện, theo văn bản, chậm nhất là trước 28.2 các bộ, cơ quan trung ương và địa phương phải hoàn thành các thủ tục đầu tư, báo cáo về Bộ Kế hoạch - Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng theo quy định. Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu báo cáo chậm so với thời gian quy định.

Văn bản cũng có một số lưu ý về nguyên tắc. Đối với các dự án có tổng mức đầu tư cao hơn mức vốn ngân sách trung ương bố trí, các địa phương phải cam kết và báo cáo HĐND tỉnh, thành phố ban hành nghị quyết phân bổ vốn ngân sách địa phương trong giai đoạn 2021 - 2025 để cân đối đủ vốn cho dự án, không để nợ đọng xây dựng cơ bản và dự án chậm tiến độ do thiếu vốn.

Trong trường hợp điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư của dự án so với tổng mức đầu tư đã được cấp có thẩm quyền giao vốn từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chủ động bố trí vốn còn thiếu từ ngân sách Nhà nước và nguồn hợp pháp khác do cấp mình quản lý để hoàn thành dự án trong giai đoạn 2022-2025.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.