Ế khách do biển Cửa Đại sạt lở

Hữu Trà
Hữu Trà
01/04/2019 08:47 GMT+7

Tình trạng khách hủy dịch vụ tại một số cơ sở lưu trú, nhà hàng ở ven bờ bắc Cửa Đại xảy ra từ 4 - 5 năm nay do ảnh hưởng từ việc biển Cửa Đại bị sạt lở.

Ông Lê Thái Vũ, chủ nhà hàng Làng Lụa ở Cửa Đại (TP.Hội An, Quảng Nam), than phiền gần đây lượng khách liên hệ đặt dịch vụ ăn uống, nghỉ ngơi tắm biển tại nhà hàng giảm hẳn.
Vừa rồi, có đoàn khách quốc tế gần 2.500 người đã hủy dịch vụ tại đây, chuyển sang địa điểm khác khi biết bãi biển của mình không thể tắm được.
Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó chủ tịch UBND TP.Hội An, cho biết tình trạng khách hủy dịch vụ tại một số cơ sở lưu trú, nhà hàng ở ven bờ bắc Cửa Đại xảy ra từ 4 - 5 năm nay do ảnh hưởng từ việc biển Cửa Đại bị sạt lở.
Theo ông Lê Trí Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, vấn đề sạt lở bờ biển Hội An đã được phân tích nguyên nhân và đề xuất giải pháp qua nhiều hội thảo khoa học. Để chống chọi với mưa bão, hơn 4 năm qua, ngân sách T.Ư và địa phương đã bố trí trên 130 tỉ đồng xử lý khẩn cấp, cục bộ một số đoạn bị hư hỏng. Nhưng con số này chủ yếu khắc phục hậu quả thiên tai qua từng năm, nên không có tác dụng nhiều trong chủ động bảo vệ bền vững bờ biển Hội An và tái tạo bãi cát phục vụ phát triển du lịch.
Cũng theo ông Thanh, hiện Chính phủ đã bố trí 40 tỉ đồng từ nguồn dự phòng năm 2018 để khắc phục biển Cửa Đại, đồng thời đang xem xét bổ sung 350 tỉ đồng nữa. Từ nguồn kinh phí này, địa phương sẽ tập trung xây dựng hệ thống đê ngầm chắn sóng và các mỏ hàn để tạo bãi, nuôi bãi trên chiều dài khoảng 2 km tính từ khu du lịch Victoria về phía bắc. Tuy nhiên, ông Thanh đánh giá đây chỉ là phương án trước mắt, góp phần giúp ổn định thềm bờ biển, hạn chế sạt lở lan về phía bắc... trong khi chờ đợi thu xếp được nguồn vốn đầu tư tổng thể để giữ bờ biển Hội An (dự kiến năm 2020).
Về lâu dài, để giữ được bờ biển Cửa Đại - Hội An, theo thiết kế đề xuất của Trường ĐH Thủy lợi, tổng nguồn vốn cần khoảng 2.100 tỉ đồng. Trong đó, nguồn ODA đang đàm phán vay của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) khoảng 1.000 tỉ đồng, nguồn ngân sách khoảng 400 tỉ đồng; còn lại khoảng 700 tỉ đồng là phần tham gia của các doanh nghiệp bị ảnh hưởng trên chiều dài từ Cửa Đại đến biển An Bàng hơn 7,5 km.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.