El Nino khiến xuất khẩu gạo Việt Nam tăng gần gấp đôi

Chí Nhân
Chí Nhân
21/05/2023 16:42 GMT+7

Thị trường gạo thế giới, đặc biệt châu Á, tiếp tục duy trì mức giá cao vì lo ngại về sản lượng lúa sụt giảm do El Nino xuất hiện trong năm nay.

Báo chí Philippines dẫn số liệu từ Cơ quan Thống kê nước này (PSA) cho biết: Tồn kho gạo đang có xu hướng giảm và trong tháng 3.2023 tiếp tục giảm thêm 14%. Tính đến hết quý 1/2023, tổng lượng gạo tồn kho của nước này chỉ ở mức 1,4 triệu tấn, thấp hơn 13,7% so với mức 1,63 triệu tấn của năm trước. Lượng gạo dự trữ đang giảm và hiện chỉ còn tương đương khoảng 42 ngày. Bên cạnh đó, lượng gạo dữ trữ trong các hộ gia đình cũng ở mức thấp. Chính phủ Philippines có kế hoạch nhập khẩu khoảng 3 triệu tấn gạo để lấp đầy các khoảng trống.

El Nino khiến xuất khẩu gạo Việt Nam tăng gần gấp đôi - Ảnh 1.

Xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng mạnh trong tháng 4.2023

CÔNG HÂN

Bộ Nông nghiệp Philippines cũng dự báo, ngoài gạo nguồn cung bắp, đường thô và tinh luyện, thịt heo và cá sẽ thiếu hụt trong năm nay.

Trong khi đó, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) trong tháng 4.2023, Việt Nam đã xuất khẩu hơn một triệu tấn gạo đạt giá trị 546 triệu USD, tăng 88% về lượng và tăng 98% về giá trị. Philippines vẫn là khách hàng lớn nhất của hạt gạo Việt Nam với sản lượng gần 400.000 tấn, chiếm tỉ trọng 38%. Đứng thứ 2 là Trung Quốc với gần 16% và Indonesia hơn 15%.

Lũy kế từ đầu năm đết hết tháng 4, xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt gần 2,9 triệu tấn và giá trị 1,5 tỉ USD, tăng 41% về lượng và 52% về giá trị so với cùng kỳ năm 2022.

Theo nhiều thương nhân Việt Nam, hiện tại nguồn cung đang hạn chế do kết thúc vụ thu hoạch lúa đông xuân và đang trong giai đoạn chuyển sang vụ hè thu. Thống kê của ngành nông nghiệp cho biết, sản lượng lúa vụ đông xuân đã thu hoạch hơn 10,6 triệu tấn. Còn vụ hèo thu ở ĐBSCL mới xuống giống khoảng 907.000ha trên tổng diện tích hơn 1,5 triệu ha.

Trên Reuters, các thương nhân khắp các trung tâm cung cấp gạo ở châu Á bày tỏ lo ngại về khả năng sản lượng bị ảnh hưởng do sự xuất hiện của hiện tượng thời tiết El Nino trong năm nay. Còn Hiệp hội các thương nhân xuất khẩu gạo của Thái Lan (TREA) thông tin, giá gạo 5% tấm của nước này đang ở mức 515 USD/tấn, cao hơn cuối tháng trước khoảng 16 USD. Còn gạo cùng phẩm cấp của Việt Nam đứng thứ 3 với 500 USD; cao nhất vẫn là Pakistan 547 USD. Trong khi đó, nguồn cung lớn nhất thế giới là Ấn Độ vẫn đang rất cạnh tranh với 467 USD.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.