Elon Musk bị các cổ đông cũ của Twitter kiện

Hiển Đạt
Hiển Đạt
13/04/2022 11:39 GMT+7

Hôm 12.4, tỉ phú công nghệ Elon Musk bị các cổ đông cũ của Twitter đâm đơn kiện vì không thông tin sớm số cổ phần mà Musk thâu tóm.

Vụ kiện tập thể được đệ trình lên tòa án liên bang Manhattan. Trong đó, bên đâm đơn kiện, các cổ đông cũ của Twitter, cáo buộc tỉ phú công nghệ Elon Musk đã đưa ra "những tuyên bố thiếu sót, sai lệch và dễ gây hiểu lầm" khi không tiết lộ việc đã đầu tư vào Twitter trước ngày 24.3, theo yêu cầu của luật liên bang Mỹ.

Sau khi Musk tiết lộ cổ phần của mình, cổ phiếu Twitter đã tăng 27% trong ngày 4.4 - từ 39,31 lên 49,97 USD/cổ phiếu.

Elon Musk bị kiện vì không thông báo đã thâu tóm 9,2% cổ phiếu Twitter

reuters

Các cổ đông cũ, dẫn đầu bởi Marc Rasella, cho biết việc Musk trì hoãn tiết lộ thông tin đã cho phép tỉ phú công nghệ này "gom" được thêm nhiều cổ phiếu Twitter với mức giá thấp hơn, đồng thời lừa họ bán với giá "giảm phát giả tạo".

Theo luật chứng khoán Hoa Kỳ, các nhà đầu tư phải công bố khi thâu tóm được 5% cổ phần của một công ty trong vòng 10 ngày, với trường hợp của Musk là ngày 24.3.

Đáng chú ý, Musk lựa chọn không tham gia hội đồng quản trị của Twitter, dù trong thông báo ngày 5.4 của nền tảng truyền thông xã hội này lại công bố ngược lại. Lựa chọn không tham gia hội đồng quản trị, Musk có thể tiếp tục mua cổ phiếu mà không bị giới hạn cổ phần ở mức 14,9%.

Về phần Rasella, anh ta cho biết đã bán 35 cổ phiếu Twitter với giá 1.373 USD, tương đương giá trung bình 39,23 USD/cổ phiếu, trong khoảng thời gian từ 25 đến 29.3.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.