Elon Musk sa thải loạt nhân sự cao cấp khi tiếp quản Twitter

28/10/2022 09:52 GMT+7

Tỉ phú Elon Musk khẳng định đã tiếp quản mạng xã hội Twitter và bắt đầu có động thái đầu tiên trên cương vị cao nhất tại đây.

Ngày 27.10 (giờ Mỹ), tỉ phú Elon Musk đến trụ sở Twitter mang theo một chiếc bồn rửa tay rồi đăng video lên mạng xã hội này. Ông cũng thay đổi phần giới thiệu về bản thân là "Ông chủ của Twitter", một dấu hiệu được truyền thông quốc tế đánh giá là động thái "tự bổ nhiệm" vào vị trí CEO Twitter của nhà sáng lập hãng Tesla.

Elon Musk trở thành "ông chủ mới" của mạng xã hội Twitter

Chụp màn hình

Không lâu sau đó, CEO đương nhiệm của Twitter là Parag Agrawal cùng CFO (Giám đốc tài chính) Ned Segal đã rời trụ sở (tại San Francisco, Mỹ) và sẽ nghỉ việc tại đây từ ngày 28.10, chỉ một ngày sau khi Musk nắm quyền. Theo WSJ, bộ đôi lãnh đạo đã bị Elon Musk sa thải khi ông đến văn phòng Twitter. Ngoài CEO và CFO, nhân sự cấp cao nghỉ việc còn có Vijaya Gadde - sếp phụ trách mảng pháp lý, chính sách và Sea Adgett - cố vấn Twitter từ năm 2012 tới nay.

Trong khi đó, Parag mới ngồi ghế CEO chưa tròn 1 năm (từ tháng 11.2021) sau khi đồng sáng lập Jack Dorsey từ chức. Trước đó, ông đã cống hiến tại đây gần 10 năm. Có thể nói Parag có thời kỳ làm Giám đốc điều hành khá "sóng gió" khi vừa giữ ghế được vài tháng đã gặp gián đoạn vì kế hoạch thâu tóm của Musk.

CEO Elon Musk chính thức trở thành ông chủ Twitter

Tháng 4.2022, Elon Musk thông báo đạt thỏa thuận mua lại Twitter với giá 44 tỉ USD. Tới tháng 7, tỉ phú sáng lập Tesla thông báo rút lui khỏi thương vụ, viện lý do mạng xã hội mang biểu tượng chú chim màu xanh vi phạm nhiều điều khoản về sáp nhập. Nhưng chỉ 2 tháng sau, ông lại thay đổi quyết định và tuyên bố vẫn tiến hành kế hoạch mua lại Twitter với đúng giá 44 tỉ USD như thoả thuận trước đây.

Vào ngày đầu tiên tự khẳng định mình là người đứng đầu Twitter, Elon Musk đã đưa ra thông điệp nhằm trấn an các nhà quảng cáo, khẳng định không biến mạng xã hội này thành "địa ngục miễn phí" cho tất cả.

"Tôi mua Twitter vì tương lai của nền văn minh, để tạo dựng một quảng trường kỹ thuật số chung nơi các tín ngưỡng được tranh luận lành mạnh mà không cần tới bạo lực", ông tuyên bố.

Elon Musk được cho là bất đồng, "có xung đột" với các lãnh đạo đương nhiệm của Twitter khi xuất hiện nhiều tin nhắn rò rỉ giữa ông và CEO Parag. Musk từng xác nhận bản thân "không tin tưởng vào ban lãnh đạo Twitter hiện tại". Nhưng vị CEO sẽ không rời nhiệm sở trắng tay khi thỏa thuận hợp đồng cho thấy Twitter phải đền bù cho Parag số tiền lên tới 42 triệu USD.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.