Em trai Thủ tướng Lý Hiển Long hé lộ ý định tranh cử chức Tổng thống Singapore

08/03/2023 23:13 GMT+7

Ông Lý Hiển Dương nói ông đã cân nhắc việc tranh cử Tổng thống Singapore vào tháng 9 tới, nhưng nhiều khả năng sẽ bỏ cuộc vì làn sóng chỉ trích mới nhất nhằm vào ông.

Em trai Thủ tướng Lý Hiển Long hé lộ ý định tranh cử tổng thống Singapore - Ảnh 1.

Ông Lý Hiển Dương, em trai Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long

REUTERS

Trong cuộc phỏng vấn được hãng thông tấn Kyodo của Nhật công bố ngày 8.3, ông Lý Hiển Dương, em trai của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, cũng cho biết ông đã tự xem mình là người đang sống lưu vong ở châu Âu trên thực tế và “không có khả năng quay trở lại Singapore” do lo sợ bị đàn áp chính trị.

"Tôi rời Singapore vào tháng 6 năm ngoái. Tôi đang ở châu Âu. Tôi không muốn nói rõ hơn mình đang ở đâu", ông Lý Hiển Dương nói trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại kéo dài 45 phút.

Ông cho biết ông đã cân nhắc việc chạy đua trong cuộc bầu cử Tổng thống Singapore dự kiến diễn ra vào tháng 9. Song ông cũng ám chỉ rằng ông gần như sẽ từ bỏ ý định này do làn sóng tấn công bằng ngôn từ mới nhất nhằm vào ông.

Vì sao vợ chồng em trai Thủ tướng Singapore bị cảnh sát điều tra?

Người đàn ông 65 tuổi tiết lộ ông đã được nhiều người thúc giục tham gia tranh cử và ông đã cân nhắc những lời kêu gọi đó. Song ông cho rằng các cuộc tấn công hiện nay khiến cho khả năng tranh cử của ông trở nên “phức tạp”. "Tôi sẽ gặp rủi ro nếu quay lại Singapore vào thời điểm này", ông nói.

Chức vụ Tổng thống của Singapore chủ yếu mang tính chất nghi lễ, nhưng vai trò đã được mở rộng để có quyền phủ quyết ngân sách của chính phủ nhằm bảo vệ các khoản dự trữ tích lũy, cũng như việc bổ nhiệm quan chức cấp cao trong các cơ quan công quyền quan trọng.

Bộ trưởng cao cấp của Singapore Trương Chí Hiền tuần trước cho biết ông Lý Hiển Dương đã rời Singapore vào tháng 6.2022 trong bối cảnh cảnh sát đang điều tra ông và vợ là luật sư Lý Học Phân. Theo đó, hai vợ chồng bị tình nghi đã khai man trong quá trình tố tụng liên quan đến di chúc của ông Lý Quang Diệu.

Di chúc này là nguồn cơn dẫn đến căng thẳng giữa những người con của cố Thủ tướng Singapore sau khi ông qua đời vào năm 2015. Mâu thuẫn chủ yếu xoay quanh số phận của ngôi nhà ở số 38 đường Oxley, nơi ông Lý Quang Diệu đã sinh sống trong phần lớn cuộc đời.

Tranh chấp trong gia đình sau đó đã lan sang lĩnh vực chính trị. Ông Lý Hiển Dương trở thành một trong những người chỉ trích anh trai mình gay gắt nhất trên mạng xã hội và thậm chí còn gia nhập một đảng đối lập non trẻ ngay trước cuộc tổng tuyển cử năm 2020, mặc dù ông không tham gia tranh cử.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.