Em trai Thủ tướng Singapore bị tòa án buộc bồi thường cho hai bộ trưởng

Văn Khoa
Văn Khoa
27/11/2023 23:18 GMT+7

Một tòa án Singapore đã ra lệnh ông Lý Hiển Dương, em trai Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, bồi thường thiệt hại cho hai bộ trưởng nước này vì một bài đăng "là mang tính phỉ báng" trên Facebook.

Thẩm phán Tòa án Tối cao Singapore Ngô Diệc Hàm ngày 27.11 cho hay ông đã đưa ra phán quyết mà không có sự hiện diện của ông Lý Hiển Dương sau khi ông Lý không có phản hồi các cáo buộc, theo AFP. Ông Ngô cho biết thêm số tiền ông Lý Hiển Dương phải trả cho hai bộ trưởng sẽ được xác định tại một phiên tòa khác.

Thẩm phán Ngô cũng yêu cầu ông Lý Hiển Dương hạn chế phổ biến thêm các cáo buộc cho rằng hai bộ trưởng đã hành động "mang tính tham nhũng", theo AFP.

Trước đó, tờ The Straits Times ngày 30.7 đưa tin 2 quan chức Singapore gồm Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Pháp luật K. Shanmugam và Ngoại trưởng Vivian Balakrishnan cho biết họ sẽ kiện ông Lý Hiển Dương tội phỉ báng nếu ông không xin lỗi vì đã đưa ra những cáo buộc sai trái.

Em trai Thủ tướng Singapore bị tòa án buộc bồi thường cho hai bộ trưởng - Ảnh 1.

Từ trái qua, ông Lý Hiển Dương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Pháp luật Singapore K. Shanmugam và Ngoại trưởng Vivian Balakrishnan

Chụp màn hình The Straits Times

"Ông Lý Hiển Dương đã cáo buộc chúng tôi có hành động tham nhũng và vụ lợi bằng cách cho phép Cơ quan quản lý đất đai Singapore (SLA) chặt cây trái phép để đổi lấy ưu đãi, cũng như đồng ý để SLA đưa tiền cải tạo [2 căn nhà] ở số 26 và 31 Đường Ridout. Những cáo buộc này là sai", ông Shanmugam nói.

Bộ trưởng Shanmugam cho hay họ đã yêu cầu ông Lý Hiển Dương rút lại cáo buộc và bồi thường thiệt hại, số tiền này sẽ được quyên góp cho tổ chức từ thiện. "Nếu ông ấy không làm như vậy, chúng tôi sẽ kiện", ông Shanmugam nói.

Vào ngày 25.7, ông Lý Hiển Dương đã được yêu cầu đính chính một bài viết trên Facebook mà ông đăng hôm 23.7, với nội dung bình luận về Đường Ridout. Ông đã được ban hành hướng đính chính theo Đạo luật Bảo vệ khỏi Sai phạm và Thao túng Trực tuyến (Pofma), luật kiểm soát tin giả của Singapore.

Trong bình luận lần đầu tiên từ khi bị hai bộ trưởng nói trên dọa kiện, ông Lý Hiển Dương nói rằng ông chỉ đơn giản nêu ra những sự thật được truyền thông đăng tải, theo The Straits Times vào ngày 30.7.

Theo kênh CNA, ông Lý Hiển Dương và vợ hiện đang sinh sống ở nước ngoài. Cặp đôi đã rời Singapore sau khi bị cảnh sát điều tra vì tội khai man trong quá trình tố tụng. Ông Lý Hiển Dương cũng bị cáo buộc nói dối trong thủ tục tố tụng tư pháp về di chúc của cha ông - cố Thủ tướng Lý Quang Diệu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.