Email Bộ Quốc phòng Anh gửi Lầu Năm Góc lại chuyển nhầm sang châu Phi

Khánh An
Khánh An
28/07/2023 15:26 GMT+7

Cơ quan chức năng Anh tiến hành điều tra sau khi những email của Bộ Quốc phòng Anh dành cho Lầu Năm Góc lại bị gửi nhầm sang Mali.

Email Bộ Quốc phòng Anh gửi Lầu Năm Góc bị nhầm sang đồng minh của Nga - Ảnh 1.

Bộ Quốc phòng Anh đã gửi nhầm một số email sang Mali

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH THE TIMES

Hãng Reuters ngày 28.7 đưa tin cơ quan chức năng Anh đang điều tra vụ những email (thư điện tử) của Bộ Quốc phòng Anh soạn cho Lầu Năm Góc lại bị gửi nhầm sang quốc gia Tây Phi là Mali.

Trong các email, giới chức Bộ Quốc phòng Anh muốn liên hệ với tình báo quân đội Mỹ có tên miền là ".mil", nhưng lại bị gửi nhầm sang Mali có tên miền là ".ml".

Hàng triệu email quân đội Mỹ sai địa chỉ vì nguyên nhân khó tin

Mali đã vun đắp mối quan hệ gần gũi với Nga kể từ cuộc đảo chính năm 2021, trong khi rời xa Pháp và các quốc gia phương Tây khác. Tháng trước, chính quyền quốc gia Tây Phi đã yêu cầu một lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc rời khỏi nước này.

Phía Anh cho hay thông tin bị gửi nhầm không có tính nhạy cảm cao. "Chúng tôi đã mở một cuộc điều tra sau khi một số lượng nhỏ email bị chuyển nhầm đến một tên miền không chính xác", theo một phát ngôn của Bộ Quốc phòng Anh.

"Chúng tôi tin rằng chúng không chứa bất kỳ thông tin nào có thể ảnh hưởng đến hoạt động an ninh hoặc dữ liệu kỹ thuật", phát ngôn viên này cho biết.

Bộ Quốc phòng Anh cho biết đang nghiêm túc thụ lý vụ việc, trong khi không nhấn mạnh tầm quan trọng của nội dung bị gửi nhầm.

"Bộ luôn xem xét các quy trình của mình và hiện đang triển khai một chương trình làm việc để cải thiện việc quản lý thông tin, ngăn ngừa mất dữ liệu và kiểm soát thông tin nhạy cảm", theo phát ngôn viên trên.

Hôm 18.7, Đài CNN đưa tin một lỗi đánh máy đã khiến hàng triệu email gửi cho thành viên quân đội Mỹ bị gửi nhầm đến các tài khoản có tên miền thuộc Mali trong 10 năm qua.

Thông tin này được ông Johannes Zuurbier, một chuyên gia công nghệ Hà Lan, phát hiện và công bố. Công ty của ông ký hợp đồng quản lý tên miền của Mali là ".ml".

Ông Zuurbier cho biết kể từ năm 2013, ông đã yêu cầu giới chức Mỹ xem xét vấn đề này. Việc các email bị gửi nhầm địa chỉ đã ít xảy ra hơn trong những năm gần đây, nhưng vẫn có hàng trăm email mỗi ngày.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.