Epson sẽ góp 1,6 triệu euro để khôi phục và bảo tồn rừng

15/04/2023 08:28 GMT+7

Tập đoàn Epson chính thức công bố quan hệ đối tác 3 năm với Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF) nhằm khôi phục, bảo tồn rừng trên toàn thế giới.

Tập đoàn Seiko Epson dự kiến góp 1,6 triệu Euro để khôi phục và bảo tồn từng  - Ảnh 1.

Gần một nửa diện tích rừng trên thế giới đang đứng trước nguy cơ suy thoái cao để phục vụ cho nhu cầu sản xuất, vì vậy việc quản lý và bảo vệ rừng là vô cùng cấp thiết

WWF

Đây là lần đầu tiên một tập đoàn thuộc lĩnh vực điện tử và cơ khí của Nhật thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với một tổ chức bảo tồn toàn cầu. Dựa trên tầm nhìn chung về việc giải quyết các vấn đề môi trường phổ biến, việc hợp tác của hai tổ chức tập trung vào 3 mục tiêu là giảm lượng phát thải carbon của tập đoàn Epson; hỗ trợ các dự án khôi phục và bảo tồn rừng của tổ chức WWF tại 7 quốc gia, vùng lãnh thổ; truyền thông về các vấn đề môi trường.

Epson đang lên kế hoạch đóng góp 240 triệu yên (khoảng 1,6 triệu euro) vào các dự án về rừng của WWF trong 3 năm tiếp theo, bắt đầu từ tháng 3.2023. Tập đoàn sẽ hỗ trợ các hoạt động bảo vệ rừng và nỗ lực phục hồi môi trường tự nhiên được WWF triển khai tại một số “điểm nóng mất rừng”, đồng thời hướng đến việc cải thiện tính bền vững trong chuỗi cung ứng với tư cách là thành viên của chương trình Liên minh rừng bền vững.

Tập đoàn Seiko Epson dự kiến góp 1,6 triệu Euro để khôi phục và bảo tồn từng  - Ảnh 2.

Thực hiện dự án bảo tồn rừng nhiệt đới quý hiếm và đầm lầy, vốn là nơi sinh sống của động vật hoang dã như hổ và đười ươi. Các khu rừng xung quanh đang giảm do khai thác nguyên liệu thô để sản xuất giấy và dầu cọ

WWF

Việc hợp tác của hai tổ chức cũng thúc đẩy sử dụng tài nguyên rừng (giấy) một cách có trách nhiệm trong kinh doanh sản xuất và cân nhắc về việc bảo tồn hệ sinh thái nước ngọt, cũng như các hoạt động đóng góp vào nền kinh tế tuần hoàn trong tương lai. “Mối quan hệ đối tác này thể hiện cam kết của Epson trong việc bảo vệ môi trường, giảm chất thải và đảm bảo việc sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên”, ông Yasunori Ogawa, Chủ tịch tập đoàn Seiko Epson cho hay.

Việc bảo vệ và quản lý có trách nhiệm các hệ sinh thái rừng luôn được ưu tiên trong chương trình nghị sự tại các cuộc thảo luận toàn cầu gần đây như COP27 của Liên Hiệp Quốc về khí hậu và COP15 của Liên Hiệp Quốc về đa dạng sinh học. Thông qua mối quan hệ đối tác và chương trình Liên minh rừng bền vững, Epson và WWF cùng nhau cam kết bảo vệ những cánh rừng nguy cấp trong các vùng sinh cảnh quan trọng trong và ngoài chuỗi cung ứng của Epson bằng việc cải thiện công tác quản lý rừng và phục hồi thiên nhiên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.