Eriksen chia tay Inter Milan sau vụ ngừng tim gây sốc ở EURO 2020

Tây Nguyên
Tây Nguyên
18/12/2021 09:52 GMT+7

Christian Eriksen đã chấm dứt hợp đồng với CLB Inter Milan theo sự đồng ý của hai bên sau 6 tháng kể từ khi tuyển thủ Đan Mạch bị một cơn đau tim ở trận đấu vòng bảng EURO 2020.

Tiền vệ ngôi sao 29 tuổi đã được gắn máy tạo nhịp tim, khiến anh không thể thi đấu ở bóng đá Ý, nhưng vẫn để ngỏ cánh cửa ở các giải vô địch khác. "Inter và Christian Eriksen đã quyết định chấm dứt hợp đồng hiện tại theo sự đồng ý của cả hai, vì anh ấy chính thức không được phép chơi ở Serie A với máy khử rung tim", CLB thành Milan cho biết.

Christian Eriksen đã chấm dứt hợp đồng với Inter Milan

afp

Eriksen bây giờ sẽ tự do cân nhắc các lựa chọn của mình với các CLB tiềm năng khác, trong đó gần đây anh đã tập luyện với đội bóng thời thơ ấu ở quê hương Đan Mạch là Odense.

Cựu ngôi sao của Tottenham đã bị ngừng tim trong trận ra quân của tuyển Đan Mạch tại vòng bảng EURO 2020 gặp Phần Lan trên sân nhà ở Copenhagen vào ngày 12.6 và được cứu sống kịp thời trên sân. Sự cố xảy ra trong trận đấu được truyền hình trực tiếp ở nhiều quốc gia, tuyển Đan Mạch sau đó đã thi đấu với tinh thần đầy mạnh mẽ để lọt vào bán kết.

Sự cố ngừng tim trong trận đấu ở EURO 2020 của Eriksen gây sốc trong lòng bóng đá thế giới

afp

Cầu thủ của Inter Milan đã phải nằm viện vài ngày và được cấy máy tạo nhịp tim để điều chỉnh nhịp tim. Ở mùa trước, Eriksen đã cùng đội bóng thành Milan đăng quang Serie A, danh hiệu giải hàng đầu Ý của Inter lần đầu tiên sau 10 năm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.