EU căng thẳng vì nhập cư lậu

24/08/2015 07:49 GMT+7

AFP ngày 23.8 dẫn lời Phó thủ tướng Đức Sigmar Gabriel nhận định EU cần có một chính sách chung để tăng cường kiểm soát tình trạng nhập cư lậu khi tình thế đã trở nên hết sức cấp bách.

AFP ngày 23.8 dẫn lời Phó thủ tướng Đức Sigmar Gabriel nhận định EU cần có một chính sách chung để tăng cường kiểm soát tình trạng nhập cư lậu khi tình thế đã trở nên hết sức cấp bách.

Một người nhập cư ôm con ngồi nghỉ tại biên giới Hy Lạp - Macedonia - Ảnh: Reuters
Phát biểu trên được đưa ra ngay sau vụ tổ chức cực hữu NPD biểu tình rầm rộ ở thành phố Heidenau, miền đông Đức để phản đối việc khánh thành một trung tâm đón người tị nạn. Đám đông phong tỏa tuyến đường mà đoàn xe chở 600 người nhập cư dự định đi qua đồng thời tấn công cảnh sát bằng gạch đá, chai lọ và pháo. Hậu quả là ít nhất 31 nhân viên công lực đã bị thương.
Tình hình ở Macedonia cũng hết sức căng thẳng khi hàng ngàn người nhập cư lậu từ Trung Đông tìm cách xâm nhập nước này tại khu vực biên giới với Hy Lạp, bất chấp cảnh sát dùng lựu đạn choáng để giải tán. Cùng ngày, lực lượng tuần duyên Ý thông báo vừa cứu được khoảng 3.000 người nhập cư lậu trên 18 chiếc thuyền có nguy cơ chìm trong lúc vượt Địa Trung Hải để vào EU.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.