Euro 2020: Chờ sự khẳng định của Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 2020

Thành Quang
Thành Quang
14/06/2021 13:57 GMT+7

2020 có thể nói là một năm đại thành công của Robert Lewandowski. Tiền đạo của CLB Bayer Munich đã giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới do FIFA bầu chọn. Tối nay mọi người sẽ xem anh sẽ thể hiện như thế nào trước Slovakia.

 
Tiền đạo người Ba Lan đã ghi 55 bàn sau 47 trận cho CLB Bayern Munich mùa trước giúp đội bóng giàu truyền thống của Đức đoạt cú ăn ba. Với việc đoạt danh hiệu của FIFA, "Lewa" đã đoạt cú hat-trick danh hiệu cá nhân trong năm 2020, trước đó là Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Đức và châu Âu.
Tiếp tục duy trì phong độ đỉnh cao đó, ở mùa giải 2021, Lewandowski tiếp tục tỏa sáng rực rỡ trong màu áo ‘Hùm xám’ khi ghi tới 41 bàn, chính thức phá vỡ kỷ lục ghi bàn trong 1 mùa giải của huyền thoại Gerd Muller (40 bàn).

Fan bóng đá hú vía vì Ronaldo khi có tuyển thủ Bồ Đào Nha dính Covid-19

Chính vì thế, không có gì là ngạc nhiên khi Lewandowski là một trong những cầu thủ đáng chú ý nhất ở vòng chung kết EURO năm nay. Người ta sẽ chờ xem cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 2020 và vừa xô đổ kỷ lục tồn tại gần nửa thế kỷ ở Bundesliga sẽ thể hiện như thế nào trong màu áo đội tuyển Ba Lan tại Ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu.
Khoác áo ‘Đại bàng trắng’ từ năm 2008, tính đến nay Lewandowski đã ghi được 66 bàn sau 119 lần khoác áo đội tuyển quốc gia và đang là chân sút số 1 trong lịch sử bóng đá Ba Lan.

Lewandowski sẽ ghi bàn tối nay?

AFP

Tỏa sáng rực rỡ ở cấp độ CLB, thế nhưng ở những giải đấu lớn của châu lục và thế giới, dường như có một cái dớp đen đủi khiến tiền đạo sinh năm 1988 này không thể hiện được nhiều trong màu áo đội tuyển quốc gia.
Tại kỳ World Cup duy nhất mà anh được tham dự (năm 2018), Lewandowski gây thất vọng nặng nề khi không ghi nổi 1 bàn thắng nào và được coi là 1 trong những nguyên nhân khiến Đại bang trắng phải khăn gói về nước ngay sau khi kết thúc vòng bảng.
Còn tại các kỳ EURO từng được góp mặt, phong độ của Lewandowski cũng không thực sự thuyết phục.
Tại EURO 2012, sau khi mở tỷ số trong trận ra quân gặp Hy Lạp, Lewandowski tịt ngòi ở 2 trận tiếp theo khiến đội tuyển Ba Lan đứng đội sổ ở bảng A với chỉ vẹn vẹn 2 điểm giành được qua 3 trận.
Còn ở EURO gần đây nhất (năm 2016), Lewandowski cũng ‘im hơi lặng tiếng’ trong suốt vòng đấu bảng cũng như ở vòng 16 đội. Phải đến vòng tứ kết, chân sút lừng danh này mới ‘nổ súng’ trong trận đấu với đội tuyển Bồ Đào Nha. Tuy nhiên trớ trêu thay đó lại là trận đấu mà Đại bàng trắng để thua 3-5 trong loạt sút luân lưu 11m và chấm dứt luôn hành trình của mình tại kỳ EURO đó.
Chúng ta hãy cùng chờ xem liệu lần này, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 2020 Lewandowski có thoát được cái dớp đen đủi đó, để tỏa sáng ở vòng chung kết EURO năm nay hay không, bắt đầu bằng trận đấu mở màn với đội tuyển Slovakia.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.