EURO 2020: UEFA dừng điều tra chiếc băng đội trưởng của thủ môn tuyển Đức

Tây Nguyên
Tây Nguyên
21/06/2021 14:11 GMT+7

UEFA đã quyết định dừng cuộc điều tra về chiếc băng đội trưởng thiết kế màu cầu vồng mà thủ môn Manuel Neuer của tuyển Đức sử dụng, với mục đích được cho là ủng hộ cộng đồng LGBT (đồng tính).

Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB) cho biết Manuel Neuer sẽ không còn bị UEFA điều tra sau khi anh này đeo băng đội trưởng màu cầu vồng ủng hộ cộng đồng LGBT. Hành động của thủ môn CLB Bayern Munich đã thu hút sự chú ý lớn giữa lúc Hungary - vốn không ủng hộ LGBT, được đưa vào kế hoạch dự phòng đăng cai bán kết và chung kết EURO 2020 thay cho sân Wembley do Chính phủ Anh có thể không nới lỏng các biện pháp chống dịch Covid-19.

UEFA dừng điều tra về chiếc băng đội trưởng của Neuer vì lý do chính đáng mà phía tuyển Đức đưa ra

AFP

Đại diện của đội tuyển Đức xác nhận rằng một cuộc điều tra sẽ bị dừng lại và cho biết: “Hôm nay UEFA đã chia sẻ với DFB rằng họ đã ngừng xem xét vụ Manuel Neuer đeo chiếc băng đội trưởng màu cầu vồng. Trong một bức thư, chiếc băng đội trưởng đã được đánh giá là biểu tượng của toàn đội, cho sự đa dạng của các thành viên trong đội và với một lý do chính đáng".

Tất tần tật về chiếc băng LGBT gây sốt của thủ thành Neuer

Neuer đã mang chiếc băng đội trưởng màu cầu vồng trong những trận giao hữu và 2 trận bảng F EURO 2020 vừa qua của tuyển Đức. Tuy nhiên, biểu tượng cầu vồng đã được UEFA coi là một tuyên bố chính trị, và theo quy định, những tuyên bố như vậy bị cấm.

Puskas Arena ở Hungary là sân duy nhất ở EURO 2020 cho phép lấp kín khán giả ở các trận đấu

AFP

Điều đáng nói là thủ môn của Bayern Munich đeo băng đội trưởng cùng lúc UEFA cân nhắc cho Hungary thay Anh đăng cai bán kết và chung kết EURO 2020 do cho phép sân Puskas Arena phục vụ 100% sức chứa tại kỳ giải này. Hungary hiện đang nhận nhiều chỉ trích sau khi cấm tài liệu trong các trường học mà nước này coi là cổ vũ đồng tính và thay đổi giới tính.
Trước đó, sau khởi đầu thất bại 0-1 trước Pháp, tuyển Đức đã có một trận thăng hoa khi đánh bại đương kim vô địch Bồ Đào Nha với tỷ số 4-2 ở lượt trận thứ 2 bảng F. Chiến thắng này giúp đội quân của HLV Joachim Loew thắp sáng cơ hội đi tiếp khi sẽ đón tiếp tuyển Hungary ở lượt cuối bảng F trên sân nhà Allianz Arena, Munich diễn ra lúc 2 giờ ngày 24.6 (giờ VN), trận còn lại diễn ra cùng giờ giữa Pháp và Bồ Đào Nha.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.