Euro 2020 vẫn sẽ giữ nguyên tên dù hoãn sang năm 2021 để nhớ… dịch Covid-19

Tây Nguyên
Tây Nguyên
24/04/2020 21:22 GMT+7

UEFA vẫn sẽ giữ tên giải đấu là Euro 2020 mặc dù đã bị hoãn lại đến năm 2021 với lý do để nhớ... đại dịch Covid-19.

Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) đã xác nhận việc giữ tên cũ Euro 2020 dù trước đó từng công bố rồi xin lỗi rút lại do bị chỉ trích. Theo AFP, sau cuộc họp của Ủy ban điều hành của UEFA bằng cầu truyền hình, tổ chức này cho biết việc duy trì cùng tên sẽ là một cách để nhớ về đại dịch Covid-19 và thời điểm khó khăn mà lục địa này phải đối mặt trong năm nay.
Ngoài ra, UEFA đã lên kế hoạch cho việc quảng bá thương hiệu với tên Euro 2020 trước khi giải đấu bị hoãn lại 1 năm. "Sự lựa chọn này phù hợp với cam kết của UEFA là luôn hướng đến một Euro 2020 bền vững và không đem lại những rắc rối phát sinh. Một sự thay đổi tên của sự kiện sẽ giống như sự phá hủy và tái sản xuất các mặt hàng đó”, UEFA nói trong một tuyên bố.

Euro 2020 sẽ khó quên khi trải qua thời điểm đại dịch Covid-19

REUTERS

Tháng trước, UEFA đã buộc tuyên bố hoãn Euro 2020 ngay sau khi bóng đá trên khắp lục địa dừng lại do đại dịch Covid-19 lan rộng khiến hơn 110.000 người chết ở châu Âu (tính đến ngày 23.4). Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 11.6 đến ngày 11.7 năm sau.
Euro 2020 sẽ có 24 đội và sẽ thi đấu ở 12 thành phố khác nhau trên khắp châu Âu, với trận bán kết và chung kết ở London (Anh). Cùng thời điểm với Euro năm sau, giải bóng đá Copa America 2020 của Nam Mỹ cũng được diễn ra sau khi bị hoãn lại 1 năm vì lý do tương tự.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.