EURO 2020: ‘Vũ khí bí mật’ của tuyển Ý từ tấm vé vớt

Tây Nguyên
Tây Nguyên
02/07/2021 17:48 GMT+7

Matteo Pessina đã lọt vào trái tim của CĐV tuyển Ý dù nhận ‘vé vớt’ để góp mặt ở EURO 2020 với vai trò dự bị. Tuy nhiên, tiền vệ này giờ được đánh giá là ‘con bài’ rất quan trọng của HLV Roberto Mancini khi Azzurri bế tắc.

Từ một cầu thủ dự bị ở Serie C (giải hạng 3 của Ý) với CLB quê hương Monza cho đến khi gia nhập AC Milan và tung hoành ở khắp các hạng đấu của Ý, Matteo Pessina đã tích luỹ được nhiều kinh nghiệm tại bóng đá chuyên nghiệp dù mới 24 tuổi. Tại CLB Atalanta hiện tại, nơi đã ổn định sự nghiệp, Pessina nhanh chóng trở thành một trong những cầu thủ đáng tin cậy nhất của HLV Gian Piero Gasperini kể từ khi trở lại sau thời gian cho mượn ngắn ngủi nhưng thành công tại Hellas Verona, theo tờ Football Italia.
Mùa giải vừa qua, tiền vệ 24 tuổi nổi lên như một người hưởng lợi khác từ sự kèm cặp của Gasperini và phong cách chơi của Atalanta, và có 40 lần ra sân trên mọi đấu trường. Với những người theo dõi bóng đá Ý, Pessina được coi là một tiền vệ chất lượng của Serie A trong vài năm qua.

Pessina (số 12) ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho tuyển Ý trước Áo ở hiệp phụ trận đấu vòng 1/8

AFP

Tuy nhiên, thật khó để tìm ra nhiều người tin rằng anh có khả năng tạo ra ảnh hưởng thực sự trên đấu trường quốc tế sau 1 lần ra sân cho tuyển Ý ở trận giao hữu hoặc thỉnh thoảng được vào sân thay người tại vòng loại EURO 2020. Nhưng rất nhiều thứ đã thay đổi trong 1 năm qua, trong đó có Pessina.
Nguồn tài năng của Ý ở bóng đá quốc nội đã được dự trữ đầy đủ trong vài năm trở lại đây. Đội bóng màu áo thiên thanh trong hành trình ở EURO 2020 có những trụ cột như Marco Verratti (CLB PSG), Jorginho (Chelsea) và tiền vệ xuất sắc nhất Serie A của Inter, Nicolo Barella. Đây một trong số ít “bộ ba” tiền vệ tốt nhất trên khắp bóng đá châu Âu, khi họ đều có tài năng tương đương nhau. Ngoài ra, HLV Mancini còn có ngôi sao đang lên Manuel Locatelli, Lorenzo Pellegrini, Bryan Cristante, Stefano Sensi và Nicolo Zaniolo...
Kế hoạch xoay vòng lực lượng tiền vệ cho ông Mancini tại EURO 2020 gần như không tồn tại vào khoảng thời gian này năm ngoái, sau đó đại dịch ập đến khiến giải đấu bị hoãn lại. Nếu EURO diễn ra vào mùa hè năm ngoái, Pessina có thể đã ở nhà xem giải đấu trên chiếc ghế dài hoặc trong kỳ nghỉ hè ở một địa điểm du lịch. Thay vào đó, việc hoãn EURO 2020 giúp anh và rất nhiều cầu thủ đầy tham vọng khác mơ ước được đại diện cho đất nước khi có thêm thời gian để chứng tỏ khả năng.

Pessina (giữa) sẽ là một "siêu" dự bị của HLV Mancini

AFP

Hồi tháng 11 năm ngoái, giữa lúc Atalanta vẫn duy trì vị trí tốp 4 Serie A, Mancini đã triệu tập Pessina lên tuyển, nơi anh cuối cùng đã có trận ra mắt từ băng ghế dự bị trong trận giao hữu trước Estonia. Sau đó, vào tháng 5 vừa qua, cựu cầu thủ Como và Spezia đã ghi 2 bàn đầu tiên trong trận hạ gục San Marino 7-0.
Mặc dù số lần ra sân của Pessinia thường bị hạn chế hoặc trong những trận đấu ít ý nghĩa hơn, nhưng tiền vệ này đã thể hiện tất cả những gì có thể mang lại từ vị trí tiền vệ, với tốc độ vượt trội, những pha xâm nhập vào vòng cấm địa và khả năng tận dụng cơ hội ghi bàn.

Lịch thi đấu vòng tứ kết EURO 2020

Theo nhận định của tờ Football Italia, từ quan điểm thiết lập kỹ năng, Pessina cung cấp sự đa dạng ở hàng tiền vệ của tuyển Ý và luôn giỏi tìm những khoảng trống để thể hiện khả năng của mình. HLV Mancini hiểu rõ giá trị và tầm quan trọng tiềm tàng của tiền vệ trẻ này trong quá trình lựa chọn danh sách dự EURO 2020, nhưng chỉ với vai trò… dự phòng thay thế cho các trường hợp dính chấn thương vào phút chót. Thật vậy, sau khi bị loại khỏi danh sách chính thức, chấn thương của Sensi đã mở ra một chỗ ngồi trên xe buýt đến EURO 2020 cho Pessina, một cơ hội mà anh chắc chắn đã nắm bắt ở những trận vừa qua.
Sau lần đầu tiên được vào sân thay người để giúp các trụ cột dưỡng sức khi tuyển Ý đã dẫn trước 3-0 trước Thụy Sĩ ở lượt trận thứ 2 bảng A, Pessina sau đó đã trở thành 1 trong 8 sự thay đổi trong đội hình xuất phát trận lượt cuối với Xứ Wales. Và anh lại ghi bàn thắng như một thói quen giúp tuyển Ý thắng 1-0. Vài ngày sau, tuyển Ý đã phải cảm ơn 2 pha dứt điểm thành bàn trong hiệp phụ từ các cầu thủ dự bị là Federico Chiesa và Pessina, để vượt qua Áo vào tứ kết.
“Tôi đến (EURO 2020) với tư cách là người dự phòng nhưng không tập trung vào nó quá nhiều vì tôi luôn cảm thấy mình là một phần của đội, ngay cả khi là một cầu thủ chuyên dự bị. Điều tuyệt vời ở đội Ý và HLV là khả năng giúp mọi người đều cảm thấy mình quan trọng”, Pessina chia sẻ trên báo chí Ý.

HLV Mancini đang có trong tay một đội hình trẻ và tài năng

AFP 

Ghi 2 bàn cho đến nay trong lần đầu tiên tham dự VCK EURO, Pessina đã trở thành nhân tố chủ chốt của Ý. Điều đó không đồng nghĩa với việc tiền vệ cùa Atalanta sẽ có được một vị trí trong đội hình xuất phát ở trận đụng độ Bỉ tại tứ kết (diễn ra lúc 2 giờ rạng sáng mai (3.7, giờ VN), nhưng Pessina là một trường hợp đặc biệt, có thể gọi là một “siêu” dự bị. Đó là phần thưởng xứng đáng cho sự kiên nhẫn và bền bỉ của Pessina.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.