EURO và những điều thú vị: Khi người Đức xuất hiện

31/05/2024 22:42 GMT+7

Ngay lần đầu tiên tham dự World Cup, đội tuyển CHLB Đức đoạt chức vô địch. Không có gì khác: Đức cũng vô địch EURO ngay lần đầu tiên xuất hiện ở VCK. Không những thế, đấy có lẽ còn là đội Đức hay nhất trong lịch sử.

ĐỘI ĐỨC HAY NHẤT XƯA NAY

Hãy tạm thống nhất từ đầu: khái niệm "đội Đức" ở đây bao gồm đội tuyển CHLB Đức được thành lập vào năm 1948 và đội tuyển Đức sau khi nước Đức thống nhất vào năm 1991. Nghĩa là không tính đến đội tuyển Đức thời kỳ trước đệ nhị thế chiến. Đức là đội bóng duy nhất trong thế kỷ 20 vô địch World Cup (1974) khi đang giữ ngôi vô địch EURO (1972). Giữa hai chiến thắng mang tính lịch sử ấy, chiến thắng của Đức tại EURO 1972 thuyết phục hơn so với chính họ tại World Cup 1974.

EURO và những điều thú vị: Khi người Đức xuất hiện- Ảnh 1.

Đội tuyển Đức lên ngôi EURO 1972 với thứ bóng đá vô cùng đẹp mắt

AFP

Tại EURO 1972, Đức thắng Anh 3-1 ngay trên sân Wembley, khiến báo chí trên quê hương bóng đá tốn nhiều giấy mực (đấy là lần đầu tiên trong lịch sử, một đội đại diện của bóng đá Đức thuộc bất kỳ cấp độ nào thắng được người Anh ngay trên sân đối phương). Giới nghiên cứu lịch sử EURO từng viết: ấn tượng sâu đậm nhất mà đội tuyển Đức để lại trên đường chinh phục EURO 1972 xảy ra từ khi cuộc chơi còn chưa bắt đầu (tức là trận thắng Anh ở vòng loại).

EURO và những điều thú vị: Khi người Đức xuất hiện- Ảnh 2.

 Gunter Netzer (phải) - cầu thủ tài hoa của Đức ở EURO 1972 nhận chỉ dẫn từ từ HLV Helmut Schon 

AFP

Vào VCK thì Đức thắng chủ nhà Bỉ ở bán kết, rồi quật ngã Liên Xô 3-0 trong trận chung kết. Trước đó, chung kết EURO luôn là các trận hòa trong 90 phút hoặc chỉ cách biệt 1 bàn. Mặt khác, Liên Xô chính là đội thành công nhất trong giai đoạn đầu của đấu trường EURO, lọt vào chung kết 3 lần trong 4 giải đầu tiên. Chưa bao giờ người ta được xem một nhà vô địch EURO chơi bóng thuyết phục và đầy tính công hiến như Đức tại EURO 1972, nhất là khi so sánh với thứ bóng đá đỉnh cao rất nặng về phòng thủ trong thập niên 1960. Tờ báo Pháp L'Equipe khi ấy bình luận: "Đấy là thứ bóng đá trong mơ của năm 2000".

EURO và những điều thú vị: Khi người Đức xuất hiện- Ảnh 3.

 Đội tuyển Đức luôn thể hiện được bản lĩnh ở những trận cầu của EURO 1976 

AFP

Guenter Netzer, được cho là tài hoa nhất trong làng bóng Đức thuở ấy, giữ vai trò quan trọng trong chức vô địch EURO 1972. Nhưng, vì những nguyên nhân khác nhau ông khoác áo ĐTQG không nhiều (tương tự Bernd Schuster sau này: rực rỡ tại EURO 1980 nhưng hiếm khi khoác áo đội Đức). Paul Van Himst - cầu thủ xuất sắc nhất nước Bỉ trong thế kỷ 20 và là thủ quân Bỉ, thua Đức ở trận bán kết EURO 1972 - sau này bình luận: "Xung quanh Netzer là Franz Beckenbauer, Gerd Mueller, Sepp Maier, Paul Breitner, Jupp Heynckes… Theo tôi, đấy là đội Đức hay nhất trong lịch sử".

CLB NÀO CÓ NHIỀU NHÀ VÔ ĐỊCH EURO NHẤT?

Đức và Tây Ban Nha là hai đội vô địch EURO nhiều nhất (3 lần). Mà bóng đá Đức thì ai cũng biết: ĐTQG gồm toàn các cầu thủ đến từ CLB "vô đối" trong nước là Bayern Munich. Tương tự, Tây Ban Nha là đội bóng gồm toàn các cầu thủ Real Madrid và Barcelona. Vậy nên, không có gì lạ khi Bayern là CLB có nhiều cầu thủ vô địch EURO nhất xưa nay (theo nghĩa các cầu thủ ấy vô địch EURO khi đang khoác áo Bayern ở tầm CLB).

Bayern từng có 19 cầu thủ vô địch EURO. Ngay sau họ trong danh sách là Real (16) và Barcelona (15). Tổng cộng, có 104 CLB từng sở hữu cầu thủ vô địch EURO. Đứng gần chót bảng là CLB nổi tiếng M.U: xưa nay chỉ có 2 cầu thủ từng vô địch EURO, đều là thủ môn: Peter Schmeichel (Đan Mạch) và Fabien Barthez (Pháp, vừa ký hợp đồng với M.U ngay trước khi tham dự EURO 2000). Nhưng bấy nhiêu vẫn là gấp đôi số cầu thủ vô địch EURO của… Manchester City (chỉ có mỗi David Silva).

VÌ SAO HỌ LUÔN TIẾN XA?

EURO 1972 là lần đầu tiên người Đức xuất hiện ở giải vô địch của lục địa già. Đức bỏ phiếu chống khi UEFA họp bàn về việc tổ chức kỳ EURO đầu tiên. Họ vẫn tẩy chay kỳ EURO kế tiếp, và bị loại khỏi EURO 1968 vì thua điểm Nam Tư ở vòng loại. Nhưng một khi đã góp mặt, Đức luôn là ứng cử viên vô địch nặng ký của bất cứ giải đấu lớn nào. Kể từ lần đầu dự giải, Đức đã vào đến bán kết ở 6 trong 7 kỳ EURO liên tiếp (1972 đến 1996), trong đó có 3 lần vô địch và 2 lần về nhì. Ở 3 lần đầu tiên tranh hùng, Đức luôn vào tận chung kết và chỉ để vuột chức vô địch năm 1976 vì thua Tiệp Khắc trên chấm 11 m luân lưu. Màn "xổ số" đầy may rủi ấy mà đảo ngược kết quả thì Đức đã trở thành tượng đài bóng đá vĩ đại nhất thế giới rồi. Chưa có đội nào vô địch 3 lần liên tiếp ở một giải đấu lớn như EURO hoặc World Cup.

Cũng cần nói thêm: trận chung kết EURO 1976 giữa Đức và Tiệp Khắc chính là trận đấu đầu tiên ở các giải lớn dùng cách đá 11 m luân lưu để phân định thắng thua khi các đội vẫn hòa sau 120 phút. Đức thua. Từ đó trở đi, Đức thường chiến thắng trên chấm 11 m luân lưu ở các đấu trường EURO, World Cup. Họ trở thành đội bóng nổi tiếng nhất thế giới về khả năng đá 11 m luân lưu. Đấy cũng là nguyên nhân quan trọng giải thích vì sao đội Đức luôn tiến rất xa ở các giải đấu lớn.

Những năm gần đây, Mannschaft suy yếu thấy rõ ở các giải lớn, nhưng đấy vẫn là đội tuyển số 1 châu Âu xét về thành tích xưa nay ở đấu trường EURO. Và dù có bị cho là sa sút đi nữa, Đức vẫn góp mặt ở bán kết hoặc chung kết tại 3 trong 4 kỳ EURO gần đây nhất. Đấy là lý do vì sao không ai dám xem thường Đức, khi VCK EURO năm nay diễn ra trên sân của họ. (còn tiếp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.