F4 Đài Loan sau 20 năm giờ ra sao?

10/10/2021 15:23 GMT+7

Năm 2001, F4 Đài Loan ra mắt và nhanh chóng nổi tiếng. Giờ đây, Ngôn Thừa Húc, Châu Du Dân và Ngô Kiến Hào đều có chỗ đứng riêng tại showbiz. Còn Chu Hiếu Thiên lại đang vật lộn với cuộc sống.

Cách đây 20 năm, F4 (Flower Four) Đài Loan thành lập sau cơn sốt của Vườn sao băng, bộ phim được cho là mở ra thời kỳ phim thần tượng Hoa ngữ. Lúc bấy giờ, bốn mỹ nam Ngôn Thừa Húc, Châu Du Dân, Ngô Kiến Hào và Chu Hiếu Thiên ngay lập tức trở thành thần tượng của nhiều khán giả

POSTER PHIM

Bước ra từ màn ảnh nhỏ, F4 bắt đầu tấn công mảng âm nhạc và được hưởng ứng nồng nhiệt. Đạt thành công trong vai trò nhóm, bộ tứ quyết định phát triển sự nghiệp cá nhân. 20 năm sau, chỉ còn Ngôn Thừa Húc, Châu Du Dân, Ngô Kiến Hào xuất hiện trước công chúng. Trong khi đó, Chu Hiếu Thiên đánh mất hào quang ở tuổi 42

CẮT TỪ PHIM

Trong Vườn sao băng, Ngôn Thừa Húc đóng vai chàng thiếu gia Đạo Minh Tự ngang bướng, có phần ngốc nghếch và rất chung tình với Sam Thái (Từ Hy Viên). Sau vai diễn này, mỹ nam sinh năm 1977 tiếp tục thành công với các phim Tòa tháp trắng, Chỉ muốn dựa vào em, Lưu luyến không quên, Lửa bóng rổ, Cuộc sống tươi đẹp của tôi…

CẮT TỪ PHIM

Ở tuổi 44, sự nghiệp Ngôn Thừa Húc có nhiều ngã rẽ bất ngờ. “Đạo Minh Tự” của Vườn sao băng không còn là gương mặt được các đoàn làm phim ưu ái. Thất bại ê chề của Ngôn Thừa Húc cùng bộ phim Nụ hôn hoán đổi vận may vào năm ngoái khiến khán giả cho rằng anh đã hết duyên với màn ảnh

WEIBO NV

Tuy nhiên, đến năm nay, Ngôn Thừa Húc hâm nóng lại tên tuổi khi góp mặt trong show Anh trai vượt mọi chông gai (Call me by fire)... Đứng giữa hàng loạt nam thần đình đám của showbiz Hoa ngữ, nam ca sĩ kiêm diễn viên để lại ấn tượng với ngoại hình hút mắt, vóc dáng săn chắc, phong cách ăn mặc nam tính và vẻ trẻ trung dù đã U50

POSTER SHOW

Dù chỉ đóng vai nam phụ Hoa Trạch Loại trong Vườn sao băng, Châu Du Dân vẫn được yêu thích không thua gì Ngôn Thừa Húc. Hình tượng mỹ nam ôn nhu của Hoa Trạch Loại khiến nhiều người xem say đắm. Song, trong F4, Châu Du Dân lại là người thoát khỏi cái bóng của Vườn sao băng nhanh nhất. Anh liên tục biến hóa qua loạt phim ăn khách Nơi tình yêu bắt đầu, Cơn lốc tình yêu, Chiến thần, Ẩn số tình yêu (Mật mã tình thâm)…

CẮT TỪ PHIM

Về sau, ông bố một con này khẳng định năng lực trên màn ảnh rộng với Anh hùng du côn (Black & White), Hồ điệp phi, Trời sinh một cặp, Đơn thân nam nữ, Giải cứu tướng gia… Trong 5 năm trở lại đây, sự nghiệp Châu Du Dân tụt dốc vì sang Trung Quốc đại lục tham gia nhiều “phim rác”, điển hình như Quỹ trung mỹ nhân, Đại Tống cung từ, Liệt hỏa như ca…(ảnh từ trái sang phải)

POSTER PHIM

Năm 2021, Châu Du Dân có màn tái xuất thành công với Nghịch cục (hay còn gọi Khu vực nguy hiểm, Danger Zone). Trên Douban, bộ phim đạt 8,7/10 điểm và phần lớn bình luận đều khen ngợi diễn xuất của nam thần 40 tuổi trong vai luật sư Lương Viêm Đông bị hàm oan hãm hiếp, giết người. Cách biểu đạt cảm xúc bằng mắt được đánh giá cao. Ngoài ra, vẻ điển trai bất chấp thời gian của Châu Du Dân khiến dân mạng phải ghen tị

POSTER PHIM

Nhân vật Mỹ Tác trong Vườn sao băng cũng giúp Ngô Kiến Hào bật sáng tại showbiz Hoa ngữ. Khác hẳn bộ ba hào hoa còn lại trong nhóm F4, Mỹ Tác sở hữu vẻ quyến rũ của một bad boy nhưng sống tình nghĩa cũng như luôn hết mình vì bạn bè. Có một quãng thời gian, Ngô Kiến Hào chịu mỉa mai là thành viên xấu, kém sắc nhất nhóm

CẮT TỪ PHIM

Sau Vườn sao băng, Ngô Kiến Hào tiếp tục “làm nên chuyện” với các tác phẩm Nơi tình yêu bắt đầu, Bến đỗ kế tiếp là hạnh phúc... Tuy nhiên, nam diễn viên dần mất đi hào quang khi sang Trung Quốc đại lục phát triển. Anh bị chê khi đóng Cẩm tú vị ương, Nếu như yêu... Dù vậy, Ngô Kiến Hào vẫn để lại dấu ấn mạnh mẽ ở mảng âm nhạc. Ngoài sản phẩm solo, anh còn thành công lúc cùng Kangta lập nhóm Kangta & Vanness (ảnh)

POSTER

Đồng thời, Ngô Kiến Hào lại rất có duyên với các show truyền hình, đảm nhận vai trò ban giám khảo/đội trưởng những chương trình Asia's Got Talent 2015, Đây là nhảy đường phố (Street Dance of China) 2019, Mặt nạ vũ vương 2021... Bên cạnh đó, Ngô Kiến Hào còn “cá kiếm” thông qua thương hiệu thời trang riêng, hợp tác kinh doanh trong lĩnh vực thể thao và nhiều mảng khác

POSTER SHOW

Trong Vườn sao băng, nhân vật Tây Môn của Chu Hiếu Thiên chiếm nhiều cảm tình của khán giả nữ. Đáng tiếc, Chu Hiếu Thiên không tận dụng được “bàn đạp” từ bộ phim này để tỏa sáng. Tác phẩm hiếm hoi gắn liền với tên tuổi của anh là Cơn lốc tình yêuTân Sở Lưu Hương bản 2007. Sau đó, mỹ nam 7X cũng có tham gia vài phim nhưng không mấy ấn tượng

CẮT TỪ PHIM

Bước qua tuổi 30, ngoại hình của Chu Hiếu Thiên ngày càng theo chiều hướng đi xuống. Anh tăng cân mất kiểm soát, buộc phải tạm rời showbiz vì mắc bệnh di truyền hiếm gặp. Nhiều người tiếc nuối cho sự nghiệp lận đận của Chu Hiếu Thiên. Giờ đây, khi đã 42 tuổi, anh đánh mất hoàn toàn ánh hào quang khi xưa

CẮT TỪ PHIM

Tròn 20 năm sau Vườn sao băng, nam nghệ sĩ tự nhận mình là người thất bại nhất trong F4. Chu Hiếu Thiên cho hay mình đã thất nghiệp hơn một năm qua, đầu tư kinh doanh thua lỗ. Để có thu nhập, chàng “Tây Môn” đành nhận lời quảng cáo cho các nhãn hàng nhỏ. Khi ở nhà, anh chán nản và tự nhốt mình chơi game. Trong một cuộc phỏng vấn, Chu Hiếu Thiên chia sẻ bản thân dự định cho bà xã Hàn Văn Văn đóng phim, còn mình tập trung kinh doanh thời gian tới

CHỤP MÀN HÌNH SOHU

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.