Facebook chi tiền kỷ lục vận động hành lang

Khánh An
Khánh An
24/01/2022 14:30 GMT+7

Tờ Politico ngày 23.1 đưa tin Hãng công nghệ Facebook, hiện đã đổi tên thành Meta , chi số tiền kỷ lục để vận động hành lang trong năm ngoái, giữa nhiều vấn đề gia tăng về chính trị và pháp lý.

Số tiền vận động hành lang năm ngoái là hơn 20 triệu USD được chi lúc hãng đối diện khủng hoảng nghiêm trọng nhất, sau khi cựu nhân viên Frances Haugen điều trần trước quốc hội cáo buộc Facebook đặt lợi nhuận trên sự an toàn và kêu gọi siết quy định kiểm soát những “ông lớn” công nghệ.

Facebook thời gian qua hứng chịu nhiều chỉ trích

Reuters

Cũng trong năm ngoái, Amazon xếp thứ 2 tại Mỹ về mức chi vận động hành lang với số tiền 19,3 triệu USD, còn mức chi của Google là 9,5 triệu USD. Microsoft đã chi 10,1 triệu USD trong năm ngoái, tăng 8% so với năm 2020.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.