'Facebook, Google có thể nộp thuế thay, không lý gì doanh nghiệp trong nước không làm được'

27/09/2024 15:07 GMT+7

Về quy định các sàn thương mại điện tử có trách nhiệm khai thuế thay, nộp thuế thay cho các hộ, cá nhân kinh doanh, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Đặng Ngọc Minh khẳng định: 'các sàn thương mại điện tử hoàn toàn thực hiện được'.

Tại buổi họp báo thường kỳ quý 3 của Bộ Tài chính ngày 27.9, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Đặng Ngọc Minh đã làm rõ nhiều nội dung xung quanh việc sửa đổi luật Quản lý thuế, trong đó đề cập việc sửa đổi, bổ sung quy định các sàn thương mại điện tử (TMĐT) có trách nhiệm khai thuế thay, nộp thuế thay cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên sàn TMĐT.

Ngoài ra, bổ sung quy định các sàn TMĐT và các tổ chức cung cấp dịch vụ logistics hỗ trợ hoạt động TMĐT có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin của thương nhân kinh doanh trên sàn TMĐT hoặc sử dụng dịch vụ vận chuyển của các tổ chức logistics.

'Facebook, Google có thể nộp thuế thay, không lý gì doanh nghiệp trong nước không làm được'- Ảnh 1.

Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Đặng Ngọc Minh phát biểu tại họp báo

ẢNH: ĐT

Ông Minh cho biết, những nội dung Bộ Tài chính đề xuất với Chính phủ để trình Quốc hội sửa đổi luật Quản lý thuế là một trong những giải pháp nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý thuế, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế số và tăng trưởng rất mạnh của hoạt động TMĐT.

Theo Chỉ thị 18 của Thủ tướng Chính phủ, ngành tài chính phải phối hợp với các ngành chức năng tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý thuế, đặc biệt là với TMĐT.

"Trong luật Quản lý thuế, chúng tôi muốn đưa ra giải pháp quy định trách nhiệm của các sàn TMĐT trong việc thực hiện phối hợp", ông Minh nhấn mạnh.

Lãnh đạo Tổng cục Thuế thông tin thêm: "Nghị định 91 đã có quy định các sàn TMĐT phải cung cấp thông tin cho cơ quan thuế. Bây giờ thêm một bước nữa là sàn TMĐT kê khai thay, nộp thuế thay, hay quy định các cơ sở logistics phải cung cấp thông tin, đây là biện pháp cụ thể hóa các biện pháp tăng cường hiệu lực của Chính phủ".

Trong luật Quản lý thuế hiện nay, các nhà cung cấp nước ngoài, không có hiện diện thương mại ở Việt Nam đã có trách nhiệm kê khai thay, nộp thay tại các cổng thông tin điện tử của Chính phủ và của Tổng cục Thuế mở cho các nhà cung cấp nước ngoài.

"Hiện nay đã có 108 nhà cung cấp nước ngoài, ví dụ như Google, Facebook đều đã phải thực hiện kê khai. Họ đã thực hiện thì chúng ta quy định đối với cả các doanh nghiệp trong nước cũng là đảm bảo nguyên tắc công bằng.

Không thể nào có quy định chỉ các nhà cung cấp nước ngoài thực hiện mà các doanh nghiệp trong nước không thực hiện. Các nhà cung cấp nước ngoài thực hiện được, không có lý do gì các nhà cung cấp trong nước, các sàn TMĐT không thực hiện được kê khai thay, nộp thay", ông Minh nhấn mạnh.

"Giải pháp mới Bộ Tài chính đưa vào đều được cân nhắc rất kỹ lưỡng"

Ở góc độ kỹ thuật, theo ông Minh khẳng định, các sàn TMĐT hoàn toàn thực hiện được khi Nhà nước quy định.

'Facebook, Google có thể nộp thuế thay, không lý gì doanh nghiệp trong nước không làm được'- Ảnh 2.

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi, TMĐT phát triển nên việc thay đổi cách thức quản lý thuế là điều rất bình thường

ẢNH: ĐT

Khi người dân, doanh nghiệp giao dịch, các sàn TMĐT đều quản lý rất chặt chẽ doanh thu, giao dịch, thanh toán. Lợi ích của họ cũng gắn với công tác quản lý đó trên cơ sở nền tảng công nghệ số, công nghệ hiện đại.

Bổ sung thêm cho câu trả lời của ông Minh, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi phản ánh, những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của chuyển đổi số, công nghệ thông tin, hoạt động kinh doanh có rất nhiều thay đổi.

"Công tác quản lý thuế cũng phải thay đổi mới thích ứng, đáp ứng được yêu cầu. TMĐT phát triển, ta thay đổi cách thức quản lý thuế là điều rất bình thường. Tất nhiên, thay đổi, đưa cái mới vào áp dụng bao giờ cũng khó khăn. Tôi chỉ đạo các đơn vị, trong đó có Tổng cục Thuế phải lắng nghe ý kiến các doanh nghiệp, hiệp hội để lựa chọn cách thay đổi nào phù hợp, hiệu quả nhất", ông Chi nói.

Theo ông Chi, trong quá trình dự kiến điều chỉnh một số quy định của luật Quản lý thuế, trong đó có quy định liên quan TMĐT và các sàn TMĐT, doanh nghiệp logistics là thực sự cần thiết.

"Điều này phù hợp, đã được đánh giá cả về thực tế lẫn tính khả thi. Những giải pháp mới mà Bộ Tài chính đưa vào đều được cân nhắc rất kỹ lưỡng", ông Chi khẳng định.

Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (Vecom) vừa có một số kiến nghị góp ý vào dự thảo luật Sửa đổi, bổ sung luật Quản lý thuế.

Theo Vecom, nội dung sửa đổi, bổ sung khoản 4 điều 42 luật Quản lý thuế quy định các sàn giao dịch TMĐT có trách nhiệm khai thuế thay, nộp thuế thay cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên sàn TMĐT.

Trong khi đó, nội dung bổ sung khoản 4a điều 98 luật Quản lý thuế quy định các sàn TMĐT và các tổ chức cung cấp dịch vụ logistics hỗ trợ hoạt động TMĐT có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin của thương nhân kinh doanh trên sàn TMĐT hoặc sử dụng dịch vụ vận chuyển của các tổ chức logistics.

Vecom không đồng tình và đề xuất loại bỏ 2 điều khoản nói trên bởi trái với quy định pháp luật hiện hành và thông lệ quốc tế. Các quy định trên cũng không phù hợp với thực tế và tạo ra nhiều gánh nặng, chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp.

Hiệp hội này lập luận, về bản chất, việc kê khai thay, nộp thuế thay, chính là thu thuế thay cho cơ quan thuế. Đây là vấn đề nằm ngoài chuyên môn, lĩnh vực hoạt động chính của các sàn TMĐT nên sẽ tạo cho các sàn TMĐT gánh nặng rất lớn trong việc đầu tư và vận hành.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.