Facebook, Google, Twitter dọa dừng dịch vụ ở Hồng Kông vì lý do gì?

06/07/2021 14:22 GMT+7

Facebook, Google và Twitter cho biết có thể sẽ ngừng cung cấp dịch vụ ở Hồng Kông.

Ba ‘ông lớn’ công nghệ Facebook, Google, và Twitter quan ngại sau khi Hồng Kông đề xuất sẽ mạnh tay với việc chia sẻ dữ liệu cá nhân.
Theo luật mới, các hãng công nghệ và nhân viên sẽ bị truy cứu trách nhiệm trong trường hợp người dùng tiết lộ thông tin của các cá nhân, chẳng hạn như tên thật, địa chỉ nhà hoặc nơi làm việc, lên mạng mà không được sự đồng ý của họ.
Hồng Kông đề xuất dự luật này sau những cuộc biểu tình năm 2019 khi cảnh sát bị cho là phải đối mặt với chuyện bị tiết lộ thông tin cá nhân.
Nhóm đại diện cho ba tập đoàn đã gửi thư đến quan chức Hồng Kông, cho rằng các nhân viên của họ có nguy cơ bị ‘trừng phạt nặng tay’. Thêm đó, thư cũng cảnh báo cách giải quyết duy nhất là Facebook, Google, và Twitter dừng cung cấp dịch vụ ở Hồng Kông.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.