Fan đắng lòng khi U.23 Việt Nam vô địch nhưng không đoạt danh hiệu cá nhân nào

27/02/2022 21:33 GMT+7

Đăng quang đầy thuyết phục với chuỗi trận toàn thắng, song U.23 Việt Nam lại không có bất cứ cầu thủ nào được xướng tên ở các hạng mục cầu thủ tiêu biểu của giải U.23 Đông Nam Á vừa qua tại Campuchia .

Cụ thể, sau khi khép lại trận chung kết vào tối 26.2, ban tổ chức giải công bố ba giải thưởng hạng mục cá nhân gồm: Vua phá lưới thuộc về tiền đạo Teerasak Poeiphimai của U.23 Thái Lan; Cầu thủ xuất sắc nhất giải thuộc về Bounphachan Bounkong của U.23 Lào; Thủ môn xuất sắc nhất giải là thủ thành Hul Kimhuy của U.23 Campuchia.

U.23 Việt Nam vô địch nhưng không cầu thủ nào được tôn vinh ở hạng mục cá nhân

ASEAN FOOTBALL

Điều đáng nói là trong ba hạng mục này, U.23 Việt Nam xứng đáng có ít nhất 1 đến 4 gương mặt cạnh tranh nhưng không được lựa chọn.

U.23 Việt Nam về nước, ngôi sao HAGL ôm khư khư cúp vô địch Đông Nam Á

Ở danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải, trung vệ Trần Quang Thịnh hoàn toàn có thể được đề cử, bởi cầu thủ này đã chơi đầy đủ tất cả số trận từ vòng bảng đến chung kết cho U.23 Việt Nam, anh cũng được giới chuyên môn đánh giá cao với khả năng phòng ngự tỉnh táo, thông minh và đầy quyết đoán. Ngoài ra còn có Trần Bảo Toàn, Dụng Quang Nho cũng chơi rất hay nhưng cuối cùng lại trao cho Bounphachan Bounkong của U.23 Lào vốn thua ở bán kết.

Chỉ 2 tuyển thủ Việt Nam vào đội hình tiêu biểu giải U.23 Đông Nam Á của tờ Goal Asia

GOAL ASIA

Trong khi đó danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất thì Tuấn Hưng bị cho ra rìa bất chấp thủ thành này thể hiện một phong độ tuyệt vời ở hai trận bán kết và chung kết, góp công lớn đưa U.23 Việt Nam giành chức vô địch. Đây là hạng mục gây tranh cãi khi rất nhiều người hâm mộ thắc mắc tại sao thủ môn Hul Kimhuy của bị loại ở vòng bảng là chủ nhà Campuchia lại được trao xuất sắc.

Rất có thể một trong những tiêu chí quan trọng mà ban tổ chức giải đưa ra để đong đếm danh hiệu cá nhân là tổng số trận thi đấu của các tuyển thủ, bởi ở khía cạnh thống kê này, các cầu thủ U.23 Việt Nam bị thất thế hoàn toàn so với đối thủ vì những ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19 (tiền đạo Nguyễn Văn Tùng chỉ đá 2 trận vòng bảng; thủ môn Tuấn Hưng cũng chỉ bắt 2 trận bán kết và chung kết).

Thủ môn Tuấn Hưng (phải) xứng đáng cho danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất giải U.23 Đông Nam Á

VƯƠNG ANH

Trong đội hình tiêu biểu do tờ Goal Asia bầu chọn, U.23 Việt Nam cũng chỉ góp mặt với hai cái tên là trung vệ Trần Quang Thịnh và hậu vệ phải Nguyễn Thanh Nhân khiến nhiều fan Việt “đắng lòng”.

“U.23 Việt Nam có rất nhiều cầu thủ xuất sắc, tuy nhiên phần lớn họ chỉ chơi hai trận và phải ngồi ngoài do mắc bệnh Covid-19. Đội trưởng Dụng Quang Nho là một ví dụ tiêu biểu, anh ấy lẽ ra sẽ xứng đáng có một vị trí trong đội hình tiêu biểu nếu chơi với số trận nhiều hơn” – tờ Goal Asia viết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.