FAT xác nhận đang đàm phán để tuyển Thái Lan thi đấu giải vô địch Tây Á

Giang Lao
Giang Lao
02/01/2023 16:42 GMT+7

Theo tờ Siamsport , Tổng thư ký LĐBĐ Thái Lan (FAT), ông Patis Supapong ngày 2.1 đã xác nhận đang đàm phán với LĐBĐ Tây Á (WAFF) để ‘Voi chiến’ tham dự giải đấu khu vực này từ ngày 20.3 đến 2.4 tới.

Giai đoạn từ ngày 20.3 đến 2.4 nằm trong lịch FIFA Days. Do đó FAT sau khi nhận thư mời từ WAFF, đang đàm phán tích cực để tuyển Thái Lan tham dự giải vô địch Tây Á trong tư cách đội khách mời.

Tuyển Thái Lan mong muốn bắt kịp tuyển Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA nên đang có tham vọng dự giải vô địch Tây Á

FAT

Tờ Siamsport cũng dẫn lời ông Patis Supapong: “Do thi đấu tại giải vô địch Tây Á có các đối thủ mạnh hơn tuyển Thái Lan, nên cũng có thể sẽ bị ảnh hưởng tới thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA. Nhưng đây cũng là cơ hội để cải thiện nhanh vị trí hiện nay (111 thế giới). Trước mắt, FAT rất quan tâm lời mời và đang đàm phán với WAFF. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng cần làm việc với ban huấn luyện đội tuyển để lên kế hoạch cũng như với các CLB ở Thai League để thuyết phục họ nhả cầu thủ giỏi nhất cho đội tuyển”.

Một phần lý do FAT phải đàm phán với các CLB ở Thai League là vì lịch FIFA Days tháng 3 tới đây chỉ diễn ra từ 20.3 đến 28.3, trong khi giải vô địch Tây Á diễn ra đến ngày 2.4 mới kết thúc.

Nếu tham dự giải vô địch Tây Á 2023, tuyển Thái Lan sẽ gặp các đối thủ rất mạnh ở khu vực này như tuyển Qatar, UAE, Jordan, Li Băng, Palestine, Iraq, Syria, Ả Rập Xê Út, Yemen, Bahrain, Kuwait và Oman.

Đây cũng được xem là cơ hội lớn cho tuyển Thái Lan với hy vọng sẽ thi đấu tốt tại giải vô địch Tây Á để cải thiện thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA. Qua đó Thái Lan nuôi hy vọng nằm trong nhóm hạt giống thuận lợi khi bốc thăm chia bảng vòng chung kết Asian Cup 2023 tới đây, cũng như vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.