Fed ủng hộ tiếp tục tăng lãi suất

Như Trần
Như Trần
20/06/2022 08:00 GMT+7

AFP dẫn lời ông Christopher Waller, thành viên Hội đồng Thống đốc của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), ngày 18.6 cho biết sẽ ủng hộ một đợt tăng lãi suất lớn nữa vào tháng tới nếu số liệu đạt như kỳ vọng.

Phát biểu được đưa ra sau khi Fed ngày 15.6 thông báo nâng lãi suất đi vay cơ bản thêm 0,75 điểm phần trăm để chống lạm phát, mức tăng lớn nhất trong gần 30 năm qua. Chủ tịch Fed Jerome Powell sau đó còn cho biết lãi suất có thể tăng thêm 0,75 điểm phần trăm nữa vào tháng tới.

Trụ sở của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) ở Washington D.C

Reuters

Trước đó, Fed thông báo kế hoạch nâng lãi suất thêm 0,5 điểm phần trăm, nhưng việc giá tiêu dùng tăng nhanh nhất trong 4 thập kỷ đã khiến Fed phải thay đổi suy nghĩ. Việc tăng lãi suất quy mô siêu lớn này diễn ra trong bối cảnh Fed phải kiềm chế giá khí đốt, thực phẩm và nhà ở, vốn tăng cao do ảnh hưởng từ xung đột ở Ukraine và việc chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián đoạn trong đại dịch.

Lạm phát tại Mỹ đạt mức cao nhất trong 40 năm
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.