Fernandes bị bêu xấu khi đòi ra sân trong trận thảm bại của M.U trước Liverpool

Tây Nguyên
Tây Nguyên
06/03/2023 05:49 GMT+7

Cựu hậu vệ nổi tiếng của M.U Gary Neville chỉ trích Bruno Fernandes vì yêu cầu HLV Erik ten Hag được thay thế trong trận thua thảm bại 0-7 của 'Quỷ đỏ' trên sân Liverpool ở vòng 27 Ngoại hạng Anh kết thúc rạng sáng nay (6.3).

Huyền thoại đội chủ sân sân Old Trafford, Gary Neville thực sự bị sốc trước hành động "thiếu chuyên nghiệp" của Fernandes, nhất là khi M.U đang bị Liverpool dẫn 6-0 trên sân Anfield. Khi Anthony Elanga vào thay Marcus Rashford ở phút 85, Neville nói với Sky Sports: " Bruno Fernandes đứng ở vòng tròn trung tâm giơ hai tay lên và nói: Tại sao tôi không ra sân? Tôi phải thành thật nói rằng một số hành vi của anh ấy (Fernandes) trong hiệp 2 là một sự xấu hổ" Neville sau đó nhấn mạnh thêm: "Tôi đã chán ngấy cảnh anh ta vung tay, không thi đấu. Đó không phải là màn trình diễn của một đội trưởng".

Fernandes bị bêu xấu khi đòi ra sân trong trận thảm bại của M.U trước Liverpool - Ảnh 1.

Fernandes bị chỉ trích vì đòi thay người khi M.U bị dẫn 6-0

AFP

Đồng đội cũ của Neville ở M.U, Roy Keane , cũng khó chịu không kém với Fernandes. Các chuyên gia bình luận như Keane và Graeme Souness cho rằng M.U đã "buông xuôi" khi Liverpool liên tiếp ghi 6 bàn trong hiệp 2 sau khi dẫn 1-0 trong hiệp đầu tiên và làm nên chiến thắng đậm kỷ lục trước đối thủ được ví "không đội trời chung". Cody Gakpo, Darwin Nunez và Mohamed Salah mỗi người lập cú đúp trước khi Roberto Firmino dứt điểm khéo léo ghi bàn thứ 7 cho đội bóng của HLV Jurgen Klopp.

Phát biểu trên Sky Sports, Keane nói: "Ngôn ngữ cơ thể của Fernandes hôm nay thật đáng xấu hổ". Keane nói thêm: "Các cầu thủ chắc chắn sẽ cảm thấy xấu hổ. Họ đã mất tích trong hiệp 2. Nhưng tôi phải nói rằng Liverpool thực sự tuyệt vời. Năng lượng của họ, khả năng ra quyết định… Liverpool đã trở lại với phong độ rất tốt".

Fernandes bị bêu xấu khi đòi ra sân trong trận thảm bại của M.U trước Liverpool - Ảnh 2.

Liverpool đã có chiến thắng đậm kỷ lục trước kình địch M.U

AFP

Bản thân Fernandes sau đó cũng thừa nhận: "Thật sự rất bực bội vì đó là một kết quả quá tệ. Hiệp 1 diễn ra thực sự tốt, chúng tôi tạo ra nhiều các cơ hội, họ không có nhiều. Hiệp 2 không phải là đẳng cấp của chúng tôi".

Trận thua đậm trên sân Liverpool khiến hy vọng theo đuổi chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa này của M.U lung lay do kém đội đầu bảng Arsenal 13 điểm. Trong khi đó, Liverpool áp sát tốp 4 sau chuỗi trận sa sút.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.