FIFA công bố chia bảng World Cup 2022 như thế nào, xếp hạt giống ra sao

Giang Lao
Giang Lao
23/03/2022 09:36 GMT+7

LĐBĐ thế giới (FIFA) vừa công bố thủ tục bốc thăm chia bảng World Cup 2022 ở Qatar với thời gian ấn định lễ bốc thăm diễn ra ngày 1.4 tại Doha, 32 đội góp mặt được chia thành 4 nhóm hạt giống.

Trong đó, đội chủ nhà World Cup 2022 tuyển Qatar sẽ nằm ở nhóm hạt giống số 1 cùng với 7 đội có thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng FIFA. Các đội xếp từ vị trí thứ 8 đến 15 nằm nhóm hạt giống số 2. Nhóm hạt giống số 3 là các đội xếp từ 16 đến 23 và nhóm 4 là các đội xếp từ 24 đến 28.

Lễ bốc thăm chia bảng World Cup 2022 diễn ra ngày 1.4 tại Doha

FIFA

FIFA cũng cho biết, trong nhóm hạt giống số 4 còn có các đội từ vòng play-off Liên lục địa và play-off khu vực châu Âu. Ở vòng play-off khu vực châu Âu hiện có các đội tuyển mạnh đang tranh vé là tuyển Ý, Bồ Đào Nha hay Thụy Điển, nên hứa hẹn dễ xảy ra bảng “tử thần” ở World Cup 2022.

Trong khi đó, vòng play-off Liên lục địa cũng được FIFA ấn định thời gian thi đấu ngày 13 và 14.6 tại Qatar, với trận đại diện châu Á (đội thắng trận play-off giữa 2 đội hạng 3 ở vòng loại thứ 3) gặp đội xếp thứ 5 khu vực Nam Mỹ, và trận đội hạng 4 vòng loại thứ 3 khu vực CONCACAF gặp đội vô địch khu vực châu Đại Dương (OFC).

Tại lễ bốc thăm chia bảng ở vòng chung kết World Cup 2022, sau khi chia 4 nhóm hạt giống, FIFA cũng thông báo các đội cùng một Liên đoàn khu vực sẽ được chia vào các bảng đấu khác nhau, trừ khu vực châu Âu vì có đến 13 đội. Do đó, 5 trong 8 bảng đấu sẽ được chia với mỗi bảng có 2 đội từ châu Âu.

Ngoài ra, FIFA cũng cho biết các đội vượt qua vòng play-off cũng sẽ chịu sự điều chỉnh về nguyên tắc tách họ khỏi các đội cùng Liên đoàn khu vực khi bốc thăm chia bảng World Cup 2022.

Hiện đã có 14 đội vượt qua vòng loại góp mặt ở vòng chung kết World Cup 2022 cùng đội chủ nhà Qatar, là tuyển Đức, Đan Mạch, Brazil, Pháp, Bỉ, Croatia, Tây Ban Nha, Serbia, Anh, Thụy Sĩ, Hà Lan, Argentina, Iran và Hàn Quốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.