Fort Drum – ‘chiến hạm’ bê tông ở Vịnh Manila

04/12/2021 20:20 GMT+7

Được gọi là chiến hạm, nhưng trên thực tế Fort Drum lại là một pháo đài từng được Hải quân Mỹ xây dựng bên trên một hòn đảo giữa biển, và đóng vai trò canh gác cửa ngõ chiến lược của Philippines tại Vịnh Manila.

Fort Drum nhân kỷ niệm 50 năm Trận chiến Corregidor, 1.4.1992

afp/getty

Fort Drum có bề ngoài giống như tàu chiến và từng được trang bị vũ khí như một chiến hạm. Tuy nhiên, lực lượng trú đóng vào thời xưa lại là Trung đoàn pháo binh bờ biển thuộc Lục quân Mỹ. Trong thế chiến thứ hai, có lúc nơi này bị Nhật Bản biến thành tiền đồn đối phó quân Mỹ. Sau đó, lực lượng Mỹ đã có thể vô hiệu hóa và tiêu diệt đơn vị đồn trú của Nhật, chấm dứt chiến tranh, theo trang Business Insider.

‘Chiến hạm’ bê tông

Sau khi Mỹ chiếm đóng Philippines trong cuộc chiến Tây Ban Nha-Mỹ năm 1898, lực lượng pháo binh bờ biển thuộc Lục quân Mỹ đã xây Fort Drum án ngữ Vịnh Manila. Được hoàn tất năm 1914, Fort Drum từng là một trong những pháo đài tối tân nhất vào thời điểm đó.

Pháo đài được gia cố bằng lớp bê tông dày gần 8 m. Lớp bê tông này đủ sức đánh bật những đợt tấn công bằng những dòng pháo hải quân hạng nặng thời đó. Mặt trên của pháo đài được phủ lớp bê tông dày 6 m, dùng để đối phó hỏa lực gián tiếp và các đợt không kích từ máy bay.

Hỏa lực của Fort Drum đến từ bốn khẩu pháo bắn đạn 355 mm, được đặt trên 2 tháp pháo. Mỗi tháp chứa hai khẩu. Số vũ khí này cho phép pháo đài vượt xa hỏa lực của các chiến hạm thời đó, chặn đứng các đợt tấn công từ bên ngoài vào Vịnh Manila. Hai bên sườn Fort Drum là cặp pháo bắn quả đạn 150 mm. Pháo đài còn được trang bị súng phòng không.

Bề ngoài, Fort Drum chẳng khác nào một tàu chiến, bởi vì pháo đài được xây dựng bên trên một hòn đảo tự nhiên, tên là El Fraile. Hòn đảo dài 107 m, bề ngang 44 m, với hai đầu nhọn.

Tàu chiến Mỹ USS New Jersey đi ngang qua Fort Drum ngày 3.7.1983

hải quân Mỹ

Chiến trường ác liệt

Suốt vài thập niên, Fort Drum vẫn im ắng, dù những nước khác bị cuốn vào Chiến tranh thế giới thứ hai. Tuy nhiên, mọi việc nhanh chóng thay đổi sau khi Nhật tấn công Trân Châu Cảng ngày 7.12.1941. Mười giờ sau khi Trân Châu Cảng biến thành bãi chiến trường, hơn 100.000 quân Nhật tấn công Philippines. Trong vài ngày, lính Nhật đổ bộ lên các bãi biển phía và phía nam đảo Luzon.

Mục tiêu của quân Nhật là kiểm soát thủ đô Manila và buộc tướng Douglas MacArthur của Lục quân Mỹ phải đầu hàng. Trong lúc áp sát Vịnh Manila, các đội quân Nhật vấp phải sự kháng cự quyết liệt của lực lượng Mỹ trú đóng tại Fort Drum.

Với lực lượng đồn trú 240 người thuộc Trung đoàn Pháo binh Bờ biển số 59 của Lục quân Mỹ, suốt 5 tháng Fort Drum chống trả quyết liệt áp lực tấn công từ quân Nhật. Các khẩu pháo của Fort Drum đã nhấn chìm một số tàu đổ bộ và phá hủy các khẩu đội pháo của đối phương. Thậm chí pháo 240 mm của Nhật cũng không thể xuyên thủng lớp bê tông dày bao quanh pháo đài.

Pháo đài này vẫn có thể cầm cự đến khi lực lượng Mỹ ở Philippines đầu hàng Nhật. Fort Drum rơi vào tay Nhật trong vài năm, cho đến khi quân Đồng Minh giải phóng nơi này năm 1945.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.